Khánh Hòa:

Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu điều tra vụ lật xe khách chở 30 người

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong.

Chiếc xe khách chở 30 người đã được cứu hộ sau khi bất ngờ bị lật trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa
Chiếc xe khách chở 30 người đã được cứu hộ sau khi bất ngờ bị lật trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ lật xe khách chở 31 người xảy ra trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh), vào sáng 12/5.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương; phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ra vụ lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/5, xe khách mang BKS TP HCM lưu thông trên quốc lộ 27C, hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km56+120 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì bất ngờ bị lật nghiêng, để lại dấu vết trượt dài hàng chục mét trên đường.

Vụ tai nạn kể trên đã khiến 3 người tử vong, hàng chục người bị thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng.

Theo một số nhân chứng, trước khi bị lật rồi đâm vào vách núi, xe khách bất ngờ bị chao đảo khoảng 100 mét.

Nam tài xế xe khách kể trên là Hồ Tấn Đức (SN 1975, trú Tân Bình, TP HCM) bàng hoàng cho biết, khi đổ đèo thì chiếc xe lao xuống rất nhanh, anh dậm thắng hết cỡ nhưng xe vẫn cứ lao. Trong giây phút ấy, anh cho xe lách qua phía núi để tránh thảm họa rơi xuống vực thì bị lật.

Trước đó, trưa 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài cùng các ngành chức năng tỉnh này đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Nam tài xế xe khách cho biết đã đánh lái sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm
Nam tài xế xe khách cho biết đã đánh lái sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được điều tra, làm rõ.

Viết Hảo