TPHCM

Uống phải hóa chất rửa vàng, bé trai suýt tử vong

(Dân trí) - Trong lúc cả gia đình ngồi trước hiên nhà trò chuyện, bé P. bò vào quầy bán vàng bạc chơi. Nghe tiếng ho sặc sụa mọi người chạy vào thì tá hỏa phát hiện toàn thân bé tím tái, ly hóa chất rửa vàng nằm lăn lóc bên cạnh đã cạn nước.

Tai nạn nguy hiểm trên xảy ra vào chiều tối 12/7 suýt cướp đi tính mạng của bé trai T.H.G.P (14 tháng tuổi, ngụ tại quận 3, TPHCM). Chiều cùng ngày cháu được cha mẹ đưa về Củ Chi thăm ông bà ngoại. Trong lúc mọi người không để ý, bé P. bò vào tiệm vàng của ông ngoại chơi, cháu đã lấy ly hóa chất rửa vàng để trong góc phòng ra uống cạn.

 

Khoảng 3 phút sau, người nhà phát hiện thấy bé P. nằm tại chỗ, ho sặc sụa, mặt mày tím tái bện cạnh cháu có nhiều hột vải, giấy vụn, và ly đựng hóa chất rửa vàng. Kiểm tra vùng miệng không phát hiện dị vật nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Nhi Đồng 1.


Uống phải hóa chất rửa vàng, bé trai suýt tử vong - 1

Sau một tuần điều trị, bé P. đã qua được cơn nguy kịch

Tại đây, bé P. rơi vào tình trạng sốc nặng, suy hô hấp… Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi có biểu hiện toan chuyển hóa máu rất nặng do nhiễm hóa chất. Theo gia đình có thể bé đã uống phải dung dịch rửa vàng có chứa một trong các loại hóa chất cyanua kali, acid sulfuric, sulfate đồng.


Tiếp tục làm kết quả phân tích bác sĩ đã xác định bệnh nhi ngộ độc chất là cyanua kali - gây ức chế hô hấp làm trẻ khó thở, thở nhanh sâu, co giật, hôn mê, trụy mạch. Ngay lập tức bé P. được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, chống sốc và sử dụng thuốc đặc trị.

 

Đến chiều 19/7, tình trạng của bé P. đã cải thiện, cháu được cai máy thở nhưng vẫn phải theo dõi điều trị bỏng thực quản.

 

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh phải cẩn thận để thuốc, hóa chất độc hại xa tầm với trẻ, hoặc khóa kỹ trong các thùng chuyên dụng tuyệt đối không sử dụng vỏ chai lọ của các loại nước uống đựng hóa chất để tránh trường hợp trẻ ăn nhầm, uống nhầm gây nguy hiểm đến tính mạng.

 

Li Uyên