TPHCM:

Ùn tắc tăng đột biến ở cửa ngõ Đông Bắc

(Dân trí) - 8 tháng đầu năm 2010 toàn TP xảy ra 28 vụ ùn tắc giao thông thì khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP chiếm hết 18 vụ, tình hình giao thông khu vực này đang là điểm nóng.

Ùn tắc tăng đột biến ở cửa ngõ Đông Bắc - 1
Thời gian qua, khu vực cửa ngõ Đông Bắc trở thành điểm nóng ùn tắc
 
Giải thích nguyên nhân này, Sở Giao thông vận tải cho rằng “Do khu vực này triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm như dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Sửa chữa cầu Bình Triệu 1 – 2, nút giao thông Cát Lái, xây cầu Rạch Chiếc… cộng với sự gia tăng đột biến của lượng phương tiện ra vào cảng Cát Lái”

Ngoài ra, còn nguyên nhân tình thế như lượng xe ra vào cảng Cát Lái tăng nhanh sau ngày Chính phủ gia hạn việc kiểm tra, xử phạt tài xế container không có bằng FC.

Theo quy định, ngày 1/7/2010 quy định tài xế container phải có bằng FC có hiệu lực. Sau ngày này, lượng xe container lưu thông giảm hẳn vì nhiều tài xế vẫn chưa có bằng FC khiến hàng tồn trong cảng. Sau đó, Chính phủ gia hạn đến ngày 1/7/2011 mới thực thi quy định trên, lượng xe container tăng đột biến để giải tỏa hàng trong cảng Cát Lái làm tình hình giao thông khu vực này trở nên phức tạp.
 
Việc thi công cầu Rạch Chiếc và nút giao thông Cát Lái khiến hệ thống thoát nước mưa ở khu vực này bị mất hiệu quả, gây ngập lụt nặng. Những lúc như vậy, các phương tiện di chuyển rất khó khăn hoặc không thể lưu thông qua khu vực trên, gây ùn tắc trên Xa lộ Hà Nội.

Một nguyên nhân khác, do tàu hỏa chắn đường. Trường hợp này xuất hiện tại khu vực ga Bình Triệu, nơi đường sắt giao nhau với quốc lộ 13 (tuyến huyết mạch dẫn vào trung tâm TP).

Khi hệ thống tàu hỏa hoạt động liên tục, nhiều tàu chờ nhau để vào ga Bình Triệu kéo dài nằm chắn cả quốc lộ 13. Do đây là khu vực giao thông rất phức tạp, điểm giao của nhiều luồng giao thông lớn nên chỉ cần tàu chắn đường vài phút đồng hồ là đã gây ra ùn tắc giao thông. Từ đầu năm đến nay khu vực này đã xảy ra 3 vụ ùn tắc vì lý do trên.

Trước hàng loạt vụ ùn tắc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại khu vực này, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài chỉ đạo thành lập ngay Ban chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.

                                                           Tùng Nguyên