1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

UBND huyện họp xử lý vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ

(Dân trí) - Sáng nay 24/3, Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc đồng chủ trì cuộc họp xử lý toàn diện vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ, với sự tham dự của VKSND, công an tỉnh cùng nhiều ban, ngành cấp huyện và chính quyền xã Thiên Lộc...

Cuộc họp không có mặt gia đình nghi phạm Lê Quang Trọng.
 
UBND huyện họp xử lý vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ
 
Khởi tố vụ án hình sự

Được đề cử phát biểu đầu tiên trong cuộc họp, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng Công an huyện Can Lộc đã trình bày toàn bộ diễn biến vụ việc và tái khẳng định, Công an huyện Can Lộc đã làm đúng quy trình triệu tập, tạm giữ, không để xảy ra sai sót nghiệp vụ trong đợt triệu tập hỏi cung nghi phạm đã tử vong Lê Quang Trọng.

Đại tá Sơn nhận định, việc đám đông kéo xe tang vào trụ sở UBND xã, gây rối, đập phá tài sản, tấn công trọng thương 3 chiến sỹ công an vào chiều 21/3 là đặc biệt nghiêm trọng, tạo nên sự bất bình lớn đối với quần chúng nhân dân, cần xử lý kiên quyết.
 
UBND huyện họp xử lý vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ
Đại tá Trần Văn Sơn cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vụ đám đông đưa xe tang vào quấy rối, đập phá trụ sở UBND xã Thiên Lộc chiều 21/3
 
Trên cơ sở đó, Đại tá Trần Văn Sơn cho biết chiều ngày 23/3, sau khi được VKSND huyện phê duyệt, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ việc với 3 hành vi: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý hủy hoại tài sản nhà nước và công dân. Hiện Công an huyện Can Lộc đang quyết liệt vào cuộc, củng cố hồ sơ, nhanh chóng phân hóa các đối tượng phạm tội trước khi thực hiện các lệnh bắt giữ để điều tra, xử lý.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự của CQĐT Công an huyện Can Lộc liên quan đến vụ việc nói trên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả các thành phần tham gia cuộc họp sáng nay.

Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh - ông Hồ Văn Giáp - cho hay: “Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, các đối tượng đã quá manh động, xem thường kỷ cương phép nước, gây mất ổn định tình hình anh ninh, trật tự của địa phương. Vì thế, cơ quan điều tra cần phải nhanh chóng phân hóa các đối tượng trực tiếp, gián tiếp gây rối, phá hoại tài sản nhà nước; cơ quan chức trách cụ thể là huyện Can Lộc phải đánh giá lại thiệt hại về cả tài sản và mức độ thương tích của những cán bộ, chiến sỹ bị thương. Kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội, đặc biệt là đối với những ai không liên quan tới vụ việc nhưng tham gia quấy rối, phá hoại làm mất ổn định tình hình”.
UBND huyện họp xử lý vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ
Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Văn Giáp  
 
Cùng chung quan điểm với người đứng đầu VKSND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc, người đã có mặt tại xã Thiên Lộc lúc các đối tượng manh động kéo xe tang vào gây rối, khẳng định chính sự kích động của một số kẻ xấu đã khiến vụ việc căng thẳng như đã xảy ra. Vì thế cần phải xử lý nghiêm những đối tượng này.

Lực lượng chức năng bộc lộ hạn chế

Sau khi nghe 3 ý kiến nêu trên cùng một số ý kiến phát biểu khác của đại diện VKSND huyện Can Lộc, UBMTTQ huyện, chính quyền xã Thiên Lộc, Bí thư huyện ủy Can Lộc Bùi Đức Hạnh đánh giá chính quyền đã xử lý khá tốt vụ việc, nếu không mọi việc đã xấu hơn.

Dù khẳng định những rắc rối quanh chuyện nghi phạm tử tự tại nhà giam và việc các đối tượng xấu kéo xe tang vào gây rối tại trụ sở UBND xã Thiên Lộc đã được khống chế hoàn toàn, nhưng Bí thư Huyện ủy Can Lộc cũng thẳng thắn cho rằng, trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã bộc lộ hạn chế, không ngăn chặn kịp thời các đối tượng manh động, lợi dụng tình hình kích động, gây rối, đập phá tài sản nhà nước. Ngoài ra, theo ông Hạnh, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân lúc xảy ra sự việc chưa tốt nên người dân chưa hiểu rõ bản chất sự việc. 
 
UBND huyện họp xử lý vụ nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ
Bí thư huyện ủy Can Lộc Bùi Đức Hạnh cam kết sẽ chỉ đạo xủ lý vụ việc khách quan, đúng người, đúng tội

Ông Hạnh khẳng định, Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc sẽ chỉ đạo giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng bản chất sự việc. Khi có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của nghi phạm Lê Quang Trọng, cơ quan chức năng sẽ thông báo công khai để gia đình nghi phạm, toàn dân được biết. “Đúng sai sẽ được cơ quan chức năng sớm làm rõ. Phía công an cũng như người dân, ai sai thì pháp luật sẽ xử lý, không có chuyện bao che” - ông Hạnh cam kết.

Văn Dũng