1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

UB Kiểm tra Trung ương vào Đà Nẵng công bố vi phạm của Bí thư, Chủ tịch TP

(Dân trí) - UB Kiểm tra Trung ương đã vào Đà Nẵng công bố vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chiều 22/9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xác nhận, sáng cùng ngày, UB Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng để công bố kết luận vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.


Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ có nhiều vi phạm trong giai đoạn vừa qua

Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ có nhiều vi phạm trong giai đoạn vừa qua

Trước đó, ngày 18/9, UB Kiểm tra Trung ương đã có thông báo chính thức về kết quả phiên họp thứ 17 của cơ quan này (từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội). Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì kỳ họp.

Theo đó, UB Kiểm tra Trung ương xác định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Được biết, sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chính thức vào công bố kết luận cụ thể cho Thành uỷ Đà Nẵng, quy trình xử lý kỷ luật sẽ được tiến hành theo các quy định của Đảng.

Khánh Hồng