1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam hài lòng với những thử nghiệm

(Dân trí) - Mục đích chính của HLV Hoàng Văn Phúc trong trận đấu với U23 Myanmar là thử nghiệm cả về lối chơi và con người. Nếu xét theo tiêu chí này thì ông Phúc có thể hài lòng về những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện tối 11/6.

3 gương mặt thường được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng nhiều nhất trong các trận đấu trước đây của đội tuyển U23 Việt Nam là thủ môn Bửu Ngọc, tiền vệ Văn Quyết và tiền đạo Mạc Hồng Quân đều không có tên trong đội hình xuất phát, ở trận gặp U23 Myanmar.
 
 
U23 Việt Nam đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Sơn Dũng

U23 Việt Nam đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Sơn Dũng

 

Thay vào đó, những Nguyên Mạnh (thế Bửu Ngọc), Danh Ngọc (thay Văn Quyết) và Hà Minh Tuấn (thay Mạc Hồng Quân) có cơ hội được thể hiện mình, như lời HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố trước giờ bóng lăn.

 

Bước đầu, họ không làm cho người đặt niềm tin vào họ phải thất vọng. Thủ môn Nguyên Mạnh có ít nhất 2 pha cứu thua xuất sắc, bằng phản xạ cực nhanh, giải nguy cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Hoàng Danh Ngọc và Hà Minh Tuấn đều ghi được bàn thắng trong trận này, và đều từ những pha chọn vị trí đầy nhạy cảm.

 

Cũng nói về nhân sự, nói về những thử nghiệm, một vị trí khác có thể cũng khiến HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng, đấy chính là vị trí của tiền vệ phòng ngự Huy Hùng, trong bối cảnh mà Hoàng Thịnh vừa rời đội U23 Việt Nam vì chấn thương.

 

Chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, Huy Hùng khá lặng thầm, nhưng chính anh là người không ít lần có các pha thu hồi bóng hiệu quả, tăng khả năng phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam.

 

Về mặt lối chơi, các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá đa dạng. Nếu như 2 bàn thắng của Hà Minh Tuấn được thực hiện từ các pha phối hợp nhóm, giãn biên, thì bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc cũng có những pha đột phá trung lộ và dứt điểm từ xa khá đa dạng.

 

Và một điều có thể nhận thấy khác là trận đấu với U23 Myanmar là lần hiếm hoi, HLV Hoàng Văn Phúc thử nghiệm lối chơi với 2 trung phong, khi ông dùng cả Hà Minh Tuấn lẫn Mạc Hồng Quân từ phút 75.

 

Đấy đúng là điều nên làm với đội tuyển U23 Việt Nam, vì sẽ có những lúc chúng ta bị dẫn trước, bị rơi vào bế tắc và sẽ có lúc chúng ta cần nhiều trung phong xuất hiện trong khu vực 16m50 của đối phương cùng lúc, để gây áp lực và tận dụng sức mạnh về thể hình và thể lực của các trung phong này trong các pha không chiến.

 

Đây là điều mà người tiền nhiệm của ông Hoàng Văn Phúc là ông Phan Thanh Hùng chưa hề làm tại AFF Cup 2012, bởi so với ông Phúc bây giờ, ông Hùng lúc ấy thiếu những trung phong thực thụ, có thể hình tốt như Hà Minh Tuấn hay Mạc Hồng Quân.

 

Nhìn chung, những thử nghiệm của HLV Hoàng Văn Phúc đều phát huy tác dụng. Chỉ có điều, như chúng tôi đã đề cập trước đó, khi gặp Myanmar nói riêng và các đối thủ chịu khó đá phóng khoáng nói chung, các đội bóng Việt Nam thường dễ đá hơn là lúc gặp các đội đá rát, chủ động lùi thấp đội hình chơi theo kiều rình rập, như Singapore hay Malaysia vẫn thường làm.

 

Cũng cần phải nói thêm rằng là chẳng biết U23 Myanmar trong trận đấu vừa rồi đã bung hết sức hay chưa? Còn nếu chỉ nhìn những gì diễn ra trên sân Thống Nhất, có thể thấy là các cầu thủ Myanmar vẫn thi đấu khá đơn giản, hệt như tính cách của bóng đá xứ này nhiều năm qua.

 

Chắc chắn, khi gặp các đội bóng đá chặt chẽ hơn, chúng ta sẽ khó đá hơn hẳn so với trận đấu với U23 Myanmar.

 

Có một điều mà đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chưa điểm kiểm chứng là khả năng phối hợp trước hàng thủ dày đặc mà các đội tuyển của chúng ta thường bế tắc mấy năm gần đây. Một điều chưa được kiểm chứng khác là khả năng thay đổi tốc độ trong từng thời điểm khác nhau của trận đấu. Và chúng ta cũng chưa được kiểm chứng khả năng chống chịu sức ép trước áp lực lớn, vì suy cho cùng U23 Myanmar chưa tạo nên áp lực đủ lớn với hàng thủ U23 Việt Nam.

 

Đấy là những vấn đề có lẽ cần được thử nghiệm trong những trận đấu giao hữu tới đây, trong những đợt tập trung tới, khi chúng ta vẫn còn một hành trình dài từ nay đến SEA Games 27.

 

Kim Điền