Châu Âu:

Tỷ lệ tự tử tăng cao vì khủng hoảng tài chính

(Dân trí) - Từ năm 2007 đến 2009, tỷ lệ tự tử tại Châu Âu đã tăng mạnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thu nhập hạn chế. Trong đó, tỷ lệ tự tử tại những nước như Hy Lạp và Ireland tăng mạnh nhất.

Nhưng thông tin này được nhà nghiên cứu Stuckler thuộc đại học Cambridge (Anh) cùng các cộng sự công bố vào ngày 8/7.
 
Tỷ lệ tự tử tăng cao vì khủng hoảng tài chính - 1
Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông tại châu Âu lại giảm bởi ngày càng có nhiều người thất nghiệp hạn chế sử dụng xe hơi, theo số liệu phân tích ban đầu thu thập từ 10 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

 

“Mặc dù có thể thấy được những dấu hiệu phục hồi tài chính, nhưng giờ đây ta cũng thấy được nguy cơ của một cuộc khủng hoảng về con người  - những con người phải chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc suy thoái kinh tế”, ông David Stuckler, nhà xã hội học thuộc tại học Cambridge nhận định.

 

Stuckler, cùng với Martin McKee thuộc Trường Y tế và Thuốc Nhiệt đới London và Sanjay Basu thuộc đại học California - San Francisco đã công bố những phân tích của mình trên tạp chí Lance, trong đó đưa ra những số liệu “cho thấy những ảnh hưởng đến sức khỏe của những cuộc khủng hoảng tài chính”.

 

Trả lời phỏng vấn, Stuckler cho biết họ vẫn chưa có được đầy đủ số liệu về việc đã có tổng cộng bao nhiêu người chết liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng họ có kế hoạch sẽ thực hiện việc này trong tương lai.

 

“Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tại sao các cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội lại bị tổn thương nặng nề và một số còn tỏ ra tuyệt vọng hơn cả trước những cú sốc kinh tế”, Stuck và đồng nghiệp cho biết trong nghiên cứu của mình.

 

Ông cũng bày tỏ sự lo ngại rằng những tổn thất về sức khỏe và xã hội do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu gần đây gây ra sẽ rất lớn.

 

“Hiện nay những nước phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất như Hy Lạp và Ireland có tỷ lệ tự tử tăng rất cao”, Stuck nói, “Tự tử chính là đỉnh điểm của sự suy sụp về tinh thần”.

 

Dựa vào những số liệu có được, Stuckler và đồng nghiệp cho biết tỷ lệ tự tử tại Hy Lạp đã tăng thêm 17% còn ở Ireland là 13%.

 

Năm 2008, tỷ lệ tăng các vụ tự tử tại những thành viên mới của EU, như Hungary và Lithuania (gia nhập sau 2004), là dưới 1%. Trong khi đó, tại các nước thành viên cũ lại là gần 7%. Còn trong năm 2009, tỷ lệ tự tử tại cả các thành viên EU cũ và mới đều tăng vọt.

 

Trong số 10 nước được nghiên cứu gồm Áo, Anh, Phần Lan, Hy Lạp, Ireland, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Latvia và Romania, chỉ tại Áo, tỷ lệ tự tử năm 2009 thấp hơn 2007, giảm 5%. Còn tại tất cả những nước khác, tỷ lệ tự tử tăng ít nhất 5%.

 

Tại Anh, tỷ lệ các vụ tự tử tăng từ 6,14 trên 100.000 dân dưới 65 tuổi năm 2007 lên 6,75 vào năm 2008, tăng 10%, và xu hướng tăng này vẫn tiếp tục duy trì trong năm 2009.

 

Ngọc Trang
Theo CNBC