Tuyển sinh 2007: Sự lựa chọn của tuổi 18

Đa số thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 2007 đều sinh năm 1989, và tuổi 18 đã làm nhiều trường khá bất ngờ trước sự lựa chọn của mình, khi nhiều ngành vốn không có “tiếng tăm” gì lại đông người đăng ký, còn những ngành “tên tuổi” lại vắng bóng dần thí sinh...

Các ngành khối B tăng bất ngờ khi ĐH Y dược Cần Thơ nhận gần 10.000 hồ sơ dự thi; ĐH Y dược TPHCM là gần 30.000. Tại ĐH Huế, nhận 18.755 hồ sơ; còn tại ĐH Nông lâm TPHCM, tăng đến choáng, gần 11.000 hồ sơ! Ngược lại, lượng hồ sơ dự thi vào khối C lại đang từ từ giảm...

Bất ngờ từ khối B

Bất ngờ đầu tiên đến từ khối B, với sự gia tăng đến… chóng mặt của các trường có tuyển sinh khối B năm nay. Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ, TS bác sĩ Đàm Văn Cương thổ lộ: “Cứ tưởng năm nay lượng hồ sơ sẽ như mọi năm vì ngành này luôn ổn định về mặt hồ sơ, chứ có ngờ đâu tăng nhiều như thế”. Con số sơ bộ hiện nay của trường này là gần 10.000 hồ sơ, trong khi năm 2006 khoảng 8.500 hồ sơ.

Tại Trường ĐH Y dược TPHCM, số hồ sơ cứ nhích dần, nhích dần và đã gần đụng con số 30.000, trong khi tuyển sinh 2006 chỉ có 21.000 hồ sơ. Bác sĩ Hoàng Anh (phòng đào tạo nhà trường) cũng không ngờ năm nay lại tăng đột biến như thế, và điều làm trường này lo lắng là đi tìm phòng thi vì việc tăng này nằm ngoài dự kiến của trường.

Không chỉ các trường y dược lượng hồ sơ khối B tăng, mà hầu như các trường khác có tuyển ngành này đều nhận được lượng hồ sơ về nhiều. Tại ĐH Huế, lượng hồ sơ dự thi vào các ngành khối B tăng nhiều nhất trong các khối, gần 3.000 hồ sơ (18.755 so với 15.778 của năm 2006). Còn tại Trường ĐH Nông lâm TPHCM thì sao? Câu trả lời là… quá sức tưởng tượng! Nếu năm 2006 là 19.332 hồ sơ thì năm nay trường này nhận được 30.272 hồ sơ, tăng gần 11.000 hồ sơ, chỉ tính riêng sự gia tăng một khối B này thôi cũng hơn lượng hồ sơ của nhiều trường ĐH khác nhận được.

Đó là chuyện trường, còn chuyện ngành của khối B cũng hết sức thú vị. Sự gia tăng của khối B cũng khiến nhiều ngành trở nên hấp dẫn. Ví dụ ngành địa chất của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), tuyển sinh 2006 khối B chỉ có 830 hồ sơ, năm nay con số đó là 2.128 hồ sơ, công nghệ sinh học từ 1.844 năm 2006 tăng lên 2.261 hồ sơ. Ngay bên cạnh là Trường ĐH Sư phạm cũng vậy, khối B ngành sinh học có 1.996 hồ sơ (2006 là 1.293).

Khối C từ từ giảm…

Tuyển sinh 2007: Sự lựa chọn của tuổi 18 - 1

Hồ sơ dự thi vào ĐH Quốc gia TPHCM.

Năm nay khối C lại giảm, chứng tỏ chiều hướng khối chủ lực của ban khoa học xã hội ngày càng ít được 8X ưa chuộng. Khối C từng một thời “hào hùng” với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng (có khi lên đến 1/50) tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM nay bắt đầu xuống. Ngành ngữ văn từ 3.882 của năm 2006 tụt còn 3.482 hồ sơ trong năm nay, tương tự ngành lịch sử chỉ còn 1.859 (2006 là 2.549 hồ sơ), ngành địa lý còn 2.361 (2006 là 2.735 hồ sơ).

Trường ĐH Mở TPHCM cũng thành công với số hồ sơ gần 28.000, tăng rõ rệt thế nhưng số hồ sơ khối C chỉ khiêm tốn ở mức khoảng 1.000. Trường ĐH Văn hóa TPHCM, trường có nhiều ngành tuyển khối C, cũng chỉ có hơn 3.500 hồ sơ, trong đó lượng hồ sơ khối D chiếm khoảng 1.500, gần một nửa cho thấy khối C ngày càng xuống, trong khi chính khối C mới là khối thi tuyển chủ lực. Còn tại ĐH Huế, khối C năm nay giảm đến 20% khi từ 14.960 của năm 2006 chỉ còn 11.583 hồ sơ trong mùa tuyển sinh này.

Tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM), hầu hết các ngành tuyển khối C không có gì khởi sắc và mới mẻ, đều có dấu hiệu chững lại và giảm. Ngành ngữ văn được xem là tăng khá nhất với… 68 hồ sơ (2006 là 920, 2007 là 988), còn những ngành khác đều giảm nhẹ, ngành báo chí (một ngành được xem là hút đông thí sinh) cũng không thoát khỏi, khi mà khối C đăng ký chỉ có 1.253 hồ sơ (2006 là 1.402).

Kinh tế: tăng giảm theo... điểm chuẩn

 

Hầu hết các trường đào tạo nhóm ngành kinh tế, nếu như tuyển sinh 2006 có điểm chuẩn tương đối thì năm 2007 này đều tăng vọt hồ sơ. Nhìn theo số liệu hằng năm tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM sẽ thấy rõ điều này: năm 2004 có 45.000 hồ sơ, điểm chuẩn 16,5. Năm 2005 hồ sơ tăng lên 49.000 với điểm chuẩn 19,5 thì năm 2006 giảm xuống còn 43.379 hồ sơ và điểm chuẩn giảm còn 17,5. Và năm nay có 54.306 hồ sơ, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng.

 

Các trường khác như ĐH Kinh tế quốc dân có hơn 27.000 hồ sơ, tăng 9.000 so với 2006, Trường ĐH Thương mại cũng tăng khoảng 6.000 hồ sơ...

 

Trong khi đó các trường như ĐH Ngoại thương, ĐH Ngân hàng, Khoa Kinh tế (ĐHQG TPHCM) lượng hồ sơ vẫn bình quân, thậm chí giảm như Khoa Kinh tế từ 15.330 của 2006 còn 9.131 trong 2007 vì có điểm chuẩn khá cao.

Theo Nguyễn Phan
Tuổi Trẻ