1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng loại Asian Cup 2014 bóng đá nữ

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Bahrain ngày ra quân

(Dân trí) - Ngay trận ra quân, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ gặp thử thách lớn khi chạm trán với đội chủ nhà Bahrain. Dù vậy, với sự chuẩn bị rất kỹ, sự tự tin và lòng quyết tâm, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng C.

Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014, đội tuyển nữ đã được tập trung khoảng hơn 1 tháng. Ở đợt tập trung này, HLV Trần Vân Phát cũng mới chỉ gọi lên tuyển 2 gương mặt mới là Đỗ Thị Nguyên (Hà Nam) và Nguyễn Hương Giang (Thái Nguyên). Dù lực lượng của tuyển nữ Việt Nam được đánh giá là khá trẻ, nhưng với những cựu binh từng nhiều năm ăn cơm tuyển như thủ môn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Lê Thị Thương...HLV Trần Vân Phát tin rằng toàn đội sẽ không bị khớp tâm lý khi tham dự sân chơi lớn như vòng loại Asian Cup.
 
Tuyển nữ Việt Nam tự tin vượt qua vòng loại Asian Cup 2015

Tuyển nữ Việt Nam tự tin vượt qua vòng loại Asian Cup 2015

Trong hơn 1 tháng chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup, tuyển nữ đạt kết quả rất tốt trong các trận giao hữu, đặc biệt là 4 trận đọ súc với Jordan. Trong những trận đấu này, HLV người Trung Quốc đã có rất nhiều những thử nghiệm về lối chơi cũng như con người. Tất cả đều khiến HLV Trần Vân Phát cảm thấy hài lòng, khi các học trò cho thấy sự tiến bộ đáng kể sau từng trận đấu.

HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá hài lòng với chuyến tập huấn này bởi nhờ đó đội Việt Nam làm quen được với điều kiện thời tiết, sinh hoạt tại khu vực Tây Á. Tại đây, trong 2 trận giao hữu với Jordan, tuyển nữ Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 5-1 và 2-0.

Sau 10 ngày tập huấn tại Jordan, đội lên đường đến Bahrain từ ngày 20/5 để chuẩn bị cho trận ra quân ngày 22/5 với chủ nhà. Một tổn thất khá lớn về lực lượng với tuyển nữ Việt Nam, khi iền đạo Nguyễn Thị Nguyệt bị gãy tay và chắc chắn không thể tham dự giải. Trong khi đó, một vài cầu thủ khác cũng gặp những vấn đề về sức khỏe.

Dù vậy, HLV Trần Vân Phát khẳng định ông đã có sẵn những phương án thay thế, lối chơi của tuyển nữ Việt Nam sẽ vẫn được vận hành một cách tốt nhất.

Dù không có nhiều thông tin về đối thủ Bahrain, nhưng tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA quý 1/2013, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 30. Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) hạng 66, Kyrgyzstan hạng 125 và Bahrain hạng 69. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam chính là đội được đánh giá cao nhất trong việc giành ngôi nhất bảng C.

Theo điều lệ, chỉ có 4 đội đứng đầu 4 bảng mới giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2014 với các đội được vào thẳng là Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc. Điều này cũng có nghĩa, nhiệm vụ bắt buộc và duy nhất với thầy trò HLV Trần Vân Phát, chính là giành ngôi nhất bảng C.

Tại Vòng loại Asian Cup nữ 2014, các trận đấu này sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến 26/5/2013 tại SVĐ QG Manama, thủ đô Al Manama, Bahrain. Vào lúc 18h00 (tức 22h – giờ Việt Nam) ngày hôm nay (22/5), tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp chủ nhà - đội tuyển nữ Bahrain trên SVĐ QG Bahrain. Trong ngày hôm qua, 2 đội đã có cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu.

Phía chủ nhà, HLV trưởng Maher Abu Hantash tự tin sẽ có 3 điểm. Theo ông Hantash, dù Bahrain bị đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam, nhưng với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị rất tốt, Bahrain sẽ gây bất ngờ.

Trong khi đó, HLV Trần Vân Phát một mặt thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng trận ra quân, một mặt tôn trọng đối thủ, tránh tâm lý chủ quan xuất hiện với các học trò.

Chắc chắn Bahrain với thể lực, thể hình tốt, sẽ chơi bóng bổng. Vì thế, đây sẽ là trận đấu tuyển nữ Việt Nam cần đánh chặn từ xa và tổ chức phòng ngự tốt, đặc biệt trong các pha không chiến.

Một chiến thắng trận ra quân trước đội chủ nhà sẽ là một lợi thế rất lớn giúp tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu, sở hữu 1 tấm vé tham dự VCK Asian Cup. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quyết tâm, khao khát chiến thắng, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 3 điêm trong trận đấu tối nay.

Lịch thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2014

Ngày 22/5 (18h00): Việt Nam – Bahrain

Ngày 24/5 (20h00): Việt Nam – Kyrgyzstan

Ngày 26/5 (18h00): Việt Nam – Hong Kong (Trung Quốc)

Danh sách tuyển nữ Việt Nam (23 cầu thủ)

Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai, Vũ Thị Nhung

Hậu vệ: Hải Hòa, Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Như, Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Kim Hồng, Vũ Thị Ngân.

Tiền vệ: Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung

Tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Huỳnh Như, Hương Giang.

An An

Dòng sự kiện: V-League 2014