TPHCM:

Tuyến đường phục vụ trà đá miễn phí cho người nghèo

(Dân trí) - Đường Võ Văn Tần (Q3) cứ cách vài trăm mét lại có một bình trà đá phục vụ miễn phí cho người qua đường từ nhiều năm nay.

Cứ độ 10 giờ sáng, chị M .pha sẵn một bình trà đá đặt trên vỉa hè đoạn giao nhau giữa đường Võ Văn Tần và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chị M. làm nghề bán cà phê trên vỉa hè chứ cũng không giàu sang gì, mỗi ngày bất kể mưa hay nắng chị đều pha sẵn trà đá vào bình, vài tiếng lại châm thêm nước, đến tối chị mang bình về súc rửa vệ sinh sớm mai lại mang ra. Chị làm đều đặn như vậy từ 2010 đến nay.

Những người thường ghé uống trà đa số là người lao động nghèo
Những người thường ghé uống trà đa số là người lao động nghèo
 
Trà đá sẵn sàng phục vụ người qua đường
Trà đá sẵn sàng phục vụ người qua đường
 
Anh Khánh, nhân viên bảo vệ cửa hàng két sắt số 42 Võ Văn Tần kiêm luôn việc quản lý bình trà đá ở địa chỉ này cho biết, những người thường ghé uống trà đa số là lao động nghèo đạp xích lô, đi bán vé số, xe ôm, thợ phụ hồ, hàng rong… Thường ngày anh phục vụ 2 đến 3 bình trà, có những hôm trời nắng nóng người ghé uống rất đông.
 
Bình trà miễn phí trước cổng trường Đại học Mở giúp nhiều bạn sinh viên tiết kiệm một khoản nho nhỏ
Bình trà miễn phí trước cổng trường Đại học Mở giúp nhiều bạn sinh viên tiết kiệm một khoản nho nhỏ
 
Một hình ảnh đẹp trên đường phố Sài gòn
Một hình ảnh đẹp trên đường phố Sài gòn

Bác Xuân đi thu mua ve chai ở các quận lân cận ngày nào cũng ghé qua “xin” 2 lít, đựng trong 4 chai trà xanh để dành uống cả ngày. Bác vừa rót nước vô bình vừa cười tươi nói nước trà ở đây uống mát, ngon lại miễn phí nên bác có thể tiết kiệm thêm một khoảng chi tiêu.

Bình trà đá nhỏ bé làm mát lòng mát dạ bao người dân nghèo, giúp họ dễ bề mưu sinh dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Như Thư