Khánh Hòa:

Tường trường mầm non đổ sập đè bẹp một người bán hàng rong

(Dân trí) - Một phụ nữ ở TP Nha Trang trong lúc bán cháo vịt đã bị một đoạn tường của một ngôi trường mầm non bất ngờ đổ sập, đè bẹp dưới đống bê tông, tính mạng đang nguy kịch.

 

Hiện trường đoạn tường bị đổ sập, đè một phụ nữ trọng thương
Hiện trường đoạn tường bị đổ sập, đè một phụ nữ trọng thương

Chiều ngày 8/12, ông Trình Xuân Minh Thế, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ sập tường của một trường mầm non làm một phụ nữ trọng thương. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hái (49 tuổi), trú tổ Sơn Phước 2, đường Lạc Thiện, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 8h30 cùng ngày, khi bà Hái đang ngồi bán cháo vịt bên lề đường thì bất ngờ bị một đoạn tường cao 2-3m, dài hơn chục mét của trường Mầm non Vĩnh Thọ (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) sập xuống, đè lên người. Mọi người nghe một tiếng động chát chúa và chạy ra đường thì thấy bà Hái nằm ngất lịm bên đống bê tông vỡ vụn.

Ngay sau đó, bà Hái được người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Theo chị Nguyễn Thị Thu Trang (cháu nạn nhân), bà Hái được xác định bị đa chấn thương như: chấn thương vùng đầu, gãy chân, lòi 5 xương sườn ra ngoài…

 

Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc
Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Chị Trang cho hay, hiện bà Hái đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để cấp cứu. “Khi mọi người chạy đến thì bà Hái đã bị đống bê tông đè lên người” chị Trang kể.

Tại hiện trường, đoạn tường bị sập là đoạn tường đã khá cũ và bên trong khuôn viên nhà trường đang ngổn ngang vật liệu, đất đá để thi công một số hạng mục. Một cán bộ lãnh đạo trường Mầm non Vĩnh Thọ cho biết hiện cơ quan chức năng đang làm việc với nhà trường về vụ việc. Theo cán bộ này, khuôn viên nhà trường đang xây thêm phòng chức năng.

 

Bên trong khuôn viên nhà trường đang thi công phòng chức năng
Bên trong khuôn viên nhà trường đang thi công phòng chức năng

Theo người dân, trong những ngày qua do có mưa nên đoạn tường bị ẩm ướt, cùng với đó đơn vị thi công đã múc đất đổ móng nhưng đất tràn ra phía tường rào có thể làm cho đoạn tường đổ sập.

Hiện cơ quan chức năng TP Nha Trang đang điều tra vụ việc.

Viết Hảo