Sóc Sơn, Hà Nội

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng

(Dân trí) - Sáng nay 5/3, tại xã Phù Linh (Sóc Sơn, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham gia lễ đúc giọt đồng cuối cùng để hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng nặng 85 tấn đồng trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại biểu, nhân dân về tham dự.

Bắt đầu từ sáng sớm ngày 5/4, tại khu vực công trường nấu đồng nằm bên cạnh Học viện Phật giáo Sóc Sơn đã có 4 chiếc nồi nấu đồng “khổng lồ” ngùn ngụt lửa, hàng chục tấn đồng nguyên liệu cuối cùng đã được nung nóng chảy lên đến ngàn độ C đang sôi sùng sục. Hàng trăm nghệ nhân, chuyên gia đang gấp rút kiểm tra khuôn đúc và các công đoạn khác một cách kỹ lưỡng để chuẩn bị cho lễ đúc những giọt đồng cuối cùng cho việc hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng nặng 85 tấn, hoàn thiện kịp tiến độ nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 1
Công trường thi công đúc mẻ đồng cuối cùng để hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng.(Ảnh: Quốc Đô)

 

Đến hơn 9 giờ, lễ đúc giọt đồng cuối cùng đã chính thức diễn ra trang trọng khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó chủ tịch UBNDTP Hà Nội và Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch HĐTS; Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Giám đốc Học viện phật giáo Sóc Sơn thực hiện nghi lễ dâng hương Tứ Bất Tử Thánh Gióng trước khi tham dự lễ đổ những giọt đồng để hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng vận chuyển đưa lên đặt trên đỉnh núi Đá Chồng cao 302m so với mực nước biển - chính là nơi huyền thoại Thánh Gióng cởi áo giáp thăng thiên hóa thánh.

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 2
Lễ dâng hương. (Ảnh: Quốc Đô)

 

Tiếp đến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan ban ngành; giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự lễ đúc giọt đồng cuối cùng vào khuôn tại công trường thi công Tượng đài Thánh Gióng trước sự chứng kiến của hành ngàn đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành, Chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và nhân dân tham dự.

 

Đến 11 giờ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng các đại biểu tham gia lễ khởi công đổ bê tông phần móng trụ Tượng đài Thánh Gióng trên khu vực khuôn viên dựng Tượng đài Thánh Gióng tại núi Đá Chồng.

 

Phát biểu tại buổi lễ sáng nay, Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, Ngay sau khi hoàn thành việc đúc những giọt đồng cuối cùng để hoàn thiện Tượng đài Thánh Gióng, các công đoạn liên quan như Móng bệ, Sân hành lễ dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19/5 và ngay sau khi lắp ráp các phần trên đỉnh núi.

 

Đến tháng 8 tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành làm lễ hô thần nhập tượng và khánh thành công trình văn hóa tâm linh trọng điểm này nhân dịp nhà nước cử hành Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội

 

Dưới đây là một số hình ảnh được PV Dân trí ghi lại trong lễ đúc giọt đồng cuối cùng sáng 5/3:

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 3

Nửa trên của Tượng đài đã được hoàn thành


Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 4

Nhiều người dân đóng góp vàng bạc, trang sức quý...

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 5

Vào mẻ đồng cuối cùng

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 6

Chủ tịch nước lên tận khuôn đúc để tham gia lễ đúc những giọt đồng cuối cùng

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 7

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó chủ tịch TP Hà Nội và đại biểu cho số trang sức quý vào khuôn để chuẩn bị đổ đồng

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 8


Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 9

Chuẩn bị nồi đồng

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 10

Đổ vào khuôn đúc để hoàn thiện Tượng Đài Thánh Gióng

Tượng đài Thánh Gióng được hoàn thành sau giọt đồng cuối cùng - 11

Ở bên ngoài, rất nhiều người dân dâng hương và xoa tiền vào nửa trên Tượng đài để cầu may mắn.
 
 
Quốc Đô