Tuổi dậy thì của trẻ em gái ngày càng đến sớm

(Dân trí) - Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố trên tạp chí Nhi khoa của Mỹ ngày 9/8 cho biết tuổi dậy thì của trẻ em gái hiện nay đến sớm hơn so với cách đây 20 năm.

 
Tuổi dậy thì của trẻ em gái ngày càng đến sớm - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)

Tiến sĩ Frank Biro thuộc Trung tâm y tế trẻ em Mỹ cho biết kết quả nghiên cứu này trùng với kết quả nghiên cứu năm 1977 cho thấy tuổi dậy thì của trẻ em gái ngày càng đến sớm hơn.

 

Các nhà nghiên cứu chưa xác định rõ nguyên nhân của hiện tượng này nhưng cho rằng hiện tượng này có thể bắt nguồn từ biến đổi gen, tác động của hóa chất trong môi trường sống, tình trạng quá cân và béo phì ngày càng phổ biến…

 

Tiến sĩ Paul Kaplowitz thuộc khoa nội tiết Trung tâm y tế trẻ em Mỹ cho biết mặc dù hiện nay tuổi dậy thì đến sớm nhưng sau đó trẻ em gái không phát triển nhanh hơn so 40 năm trước.

 

Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết tuổi dậy thì đến sớm đối với trẻ em gái có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

 

Theo TTXVN/Vietnam+