Hà Nội:
Tước giấy phép trông xe nếu một năm bị phạt hai lần
(Dân trí) - Trong một năm, nếu bãi xe hoạt động theo mô hình khoán quản bị xử phạt 2 lần thì sẽ bị tước giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, các nhân viên trông giữ xe phải đeo thẻ có dán ảnh, mặc trang phục theo quy định nhưng không dùng màu rằn ri.
Theo quy chế hoạt động của các đơn vị trong việc trông giữ xe theo mô hình “khoán quản”, tại các điểm trong giữ phương tiện phải có biển hiệu ghi rõ tên đơn vị nhận được cấp phép; số giấy phép; thời hạn của giấy phép; vị trí, diện tích được cấp phép. Đồng thời, tại các điểm trông giữ cũng sẽ có bảng niêm yết giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo quy định hiện hành của UBND TP, đặt tại nơi dễ quan sát và theo mẫu do UBND quận quy định thống nhất.
Đặc biệt, quy chế được Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện ký quy định rõ, các đơn vị trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo đúng nội dung giấy phép được cấp, không được giao lại cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài doanh nghiệp.
Cụ thể, trang phục sẽ là áo sơ mi cộc tay hoặc dài tay, cổ bẻ, kiểu bu-dông (đối với mùa hè); áo đại cán 4 túi đối với nam, 2 túi đối với nữ (mùa đông); quần vải ka-ki hoặc sợi tổng hợp; mũ kê-pi (cả hè và đông); giầy mầu đen, logo doanh nghiệp may bên tay áo trái; biển tên trên nắp túi áo trái hoặc đeo trước ngực.
Khi thực hiện công tác trông giữ phương tiện, các lực lượng chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu điểm trông giữ nào của doanh nghiệp bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính từ 2 lần trở lên (trong một năm) thì bị thu hồi giấy phép đã cấp cho điểm đó. Nếu doanh nghiệp có 3 điểm bị thu hồi giấy phép thì sẽ bị đình chỉ hoạt động toàn bộ.
Trước đó, Công an Hà Nội đã phản ánh tình trạng, các điểm trông giữ xe thực hiện theo hình thức khoán quản hầu hết chỉ quan tâm đến việc thu phí và trông giữ phương tiện, ít quan tâm đến nhiệm vụ tự quản trật tự vỉa hè, trông giữ xe còn lộn xộn, chưa đi vào quy củ.
Quang Phong