Bình Phước:

Tước giấy phép kinh doanh 23 quán karaoke

Ngày 19/2, nguồn tin từ các cơ quan chức năng, đại tá Hoàng Văn Huệ - Giám đốc CA tỉnh Bình Phước - đã ký quyết định tước giấy phép kinh doanh không thời hạn đối với 23 cơ sở kinh doanh karaoke vì có nhiều hành vi vi phạm có tính chất khiêu dâm, đồi trụy.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán- 2013, CA tỉnh đã mở chiến dịch kiểm tra hàng loạt quán kinh doanh hoạt động karaoke. Qua kiểm tra, phát hiện các cơ sở này có những lỗi vi phạm là sử dụng tiếp viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh mà không có hợp đồng lao động, sử dụng tiếp viên nữ ngồi chung với khách trong phòng kín, sử dụng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại phòng karaoke. Một số quán cho phép tiếp viên nữ nhảy sexy với khách...

 

Quảng Trị: Phá một đường dây buôn lậu lớn. Cục Hải quan Quảng Trị ngày 19/2 cho hay, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - thuộc hải quan QT  vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu lớn do đối tượng Nguyễn Văn Nhân (thường gọi là Chạy) cầm đầu. Tổng số hàng lậu  bị bắt trị giá trên 440 triệu đồng, đặc biệt trong đó có 20.000 gói thuốc lá ngoại, 360 chai rượu ngoại...

 

Quảng Trị:  Trên 420 xe chở gỗ nhập khẩu buộc phải hạ tải. Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị chiều 19/2 cho hay, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã ra lệnh hạ tải đối với trên 420 xe tải chở gỗ nhập khẩu vào nội địa; trong tổng số xe quá tải nói trên có nhiều xe chở gỗ nặng gấp nhiều lần tải trọng cho phép.

 

Như Lao Động đã từng phản ánh, tình trạng xe chở gỗ nặng hàng trăm tấn lưu thông trên QL9 là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng đường 9, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thiếu tướng Lê Công Dung - Giám đốc CA tỉnh - chỉ đạo thành lập một tổ công tác đặc biệt và đã kịp thời có mặt tại vùng cửa khẩu để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thực hiện hạ tải trong “chiến dịch” có quy mô số lượng xe phải hạ tải lớn nhất từ trước tới nay này.

 

Theo Lao động