Tước danh hiệu cảnh sát dùng giấy tờ giả cầm xe

(Dân trí) - Văn phòng Bộ Công an vừa có công văn gửi đến báo Dân trí cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Hoàng Trung Tín - cảnh sát dùng giấy tờ giả cầm nhiều xe.

Như Dân trí đã đưa tin, Nguyễn Hoàng Trung Tín công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động - Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC22) Công an tỉnh Bình Dương đã bị nhiều người dân tố cáo đem nhiều xe tay ga đắt tiền sử dụng giấy tờ giả đến cầm tại cửa hàng của họ.
 
Ngày 22/1, Dân trí đã trích đăng lời các nạn nhân: “Sau khi phát hiện, họ có đến Phòng PC22 Công an tỉnh Bình Dương trình báo nhưng hiện nay Tín vẫn công tác bình thường, chưa thấy ai xử lý”.
 
Tuy nhiên tại Công văn 347V11-TTTTBC ngày 23/2/2010, Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Ngày 30/12/2009, Hội đồng kỷ luật Phòng PC 22 đã họp và đề nghị thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hoàng Trung Tín. Theo đó đến ngày 8/1/2010 Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 96 thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hoàng Trung Tín.
 
Dân trí xin nói lại cho rõ, đến ngày 22/1, Nguyễn Hoàng Trung Tín đã bị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân nên không có chuyện “vẫn công tác bình thường, chưa thấy ai xử lý” như người dân phản ánh.
 
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ.
 
PV