1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Túng tiền, Sài Gòn XT sẵn sàng bán cầu thủ

(Dân trí) - Kinh phí dự trù cho mùa giải 2013 là 41 tỷ đồng, trong khi bầu Thụy chỉ rót gói tài trợ 25 tỷ đồng. Điều đó khiến cho Sài Gòn XT gặp khó khăn về mặt tài chính và sẵn sàng bán cầu thủ nếu được giá.

Sau khi bầu Thụy rút khỏi cương vị chủ tịch CLB, Sài Gòn XT gặp khó khăn hơn hẳn so với mùa giải trước, bởi gia đình bầu Thụy bây giờ không còn bao trọn gói cho đội như 2 – 3 năm vừa rồi.

 

Chính vì thế, thay vì là điểm đến cho các cầu thủ đắt giá như cách nay 1 năm, bây giờ Sài Gòn XT lại là nơi sẵn sàng cung cấp những ngôi sao nổi tiếng cho các đội bóng khác, nếu có nhu cầu.
 
 
Sài Gòn XT đứng trước nguy cơ phải bán bớt cầu thủ

Sài Gòn XT đứng trước nguy cơ phải bán bớt cầu thủ

 

Sau khi để Kesley, Aniekan về với B.Bình Dương, rao bán Nguyễn Rogerio, mới đây, đội bóng thành phố tiếp tục chào bán những cầu thủ nội nổi tiếng của mình. Trong số này, người đã được chào giá cụ thể là tiền đạo Quang Hải.

 

Sài Gòn XT rao bán Quang Hải với mức giá 3,5 tỷ đồng, dù từng có lúc đội bóng thành phố rất thích tiền đạo gốc miền biển này. Lý do được đưa ra là Sài Gòn XT cần cân đối tài chính, trong tình hình thiếu trước hụt sau như hiện nay. Nếu bán đi Quang Hải, đội bóng thành phố không những có thêm tiền, mà còn bớt đi được gánh nặng phải trả lương cho tiền đạo thuộc đội tuyển quốc gia này.

 

Mà không chỉ có Quang Hải, nhiều ngôi sao khác cũng được Sài Gòn XT đưa lên thị trường chuyển nhượng, bao gồm cả cặp trung vệ nổi tiếng Phước Tứ và Minh Đức. Sau khi đội bóng bất ngờ nhận được suất đá V-League là Đồng Nai tuyên bố sẽ đầu tư mạnh ở mùa giải 2013, phía đội bóng thành phố cho biết sẵn sàng để Phước Tứ và Minh Đức đầu quân cho Đồng Nai, nếu đội bóng miền Đông Nam bộ đưa ra cái giá phù hợp với chất lượng của 2 cầu thủ trên.

 

Rõ ràng là chính sách dùng người của Sài Gòn XT đã có nhiều thay đổi. Thay vì sử dụng đội hình toàn sao để mơ về ngôi vô địch, đoàn quân của GĐĐH Trần Tiến Đại đang thực hiện mục tiêu thắt lưng buộc bụng, chọn cách tồn tại trước, rồi mới tính đến chuyện thành tích.

 

Dẫu biết nếu không còn những Phước Tứ, Minh Đức, hay thậm chí là thủ môn Tấn Trường, Sài Gòn XT sẽ không còn mạnh như xưa. Nhưng đội này cũng không đến mức không đủ người thay thế. Trong tay ông Trần Tiến Đại vẫn còn có Hải Anh, Đình Luật, Trọng Bình có thể đá được ở vị trí trung vệ, đồng thời thủ môn Minh Nhựt hiện vươn lên khá nhanh, có thể thay thế được vị trí của thủ thành Tấn Trường.

 

Cái khó nhất đối với Sài Gòn XT hay bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu những ngôi sao vừa nêu là ở chỗ mức giá dành cho các ngôi sao này. Ngày đến với đội bóng thành phố, những Tấn Trường, Phước Tứ, Minh Đức đã khiến cho Sài Gòn XT tốn trên dưới chục tỷ đồng mỗi người, nên nếu họ ra đi, GĐĐH Trần Tiến Đại có lẽ cũng chỉ chịu bán họ với mức giá không quá thấp.

 

Ngặt nỗi, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, trong cảnh nhiều đội bóng cắt giảm chi tiêu, chắc chắn không có nhiều CLB dám chi mạnh để tậu dàn ngôi sao đắt giá kể trên, ngoại trừ B.Bình Dương hay anh nhà giàu mới nổi Đồng Nai.

 

GĐĐH Trần Tiến Đại thừa nhận việc phải tìm thêm 16 tỷ đồng (cho đủ con số 41 tỷ, sau khi đã có 25 tỷ từ gia đình bầu Thụy), để cân đối cho đội bóng ở mùa giải tới là thách thức rất lớn đối với ông, bởi các doanh nghiệp bây giờ không còn mặn mà tài trợ cho bóng đá, trong khi Sài Gòn XT phải đá trên cả 3 mặt trận quan trọng là AFC Cup, cúp quốc gia và V-League.

 

Hiện tại thì đội bóng thành phố đang tập huấn tại Campuchia, chuẩn bị cho mùa giải mới, nhất là chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế thuộc AFC Cup năm sau. Từng có lúc Sài Gòn XT rất khát khao thể hiện mình ở sân chơi châu lục và muốn có lực lượng tốt nhất để tham dự giải đấu ấy. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đổi khác, còn bản thân Sài Gòn XT lại sẵn sàng chấp nhận bán bớt ngôi sao hòng cân đối nguồn thu.

 

Kim Điền