Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar

(Dân trí) - Sáng nay 23/4 (tức 21/3 âm lịch), Lễ hội Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã chính thức khai mạc. Ước tính có hơn 100 đoàn khách và gần 40.000 du khách thập phương về tham dự.

Theo truyền thuyết, Bà Thiên Y Ana có công giúp nhân dân biết trồng trọt, dệt vải… Để nhớ ơn Người, hàng năm, nhân dân tổ chức lễ hội Tháp Bà, dâng lên Bà những thành quả trong lao động sản xuất, những lời ca, tiếng hát, điệu múa cầu mong quốc thái dân an.

 

Trong những ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc. Ngoài những nghi thức lễ chính như: lễ thay xiêm y, lễ thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an, lễ khai hội, lễ tạ Mẫu… các đoàn hành hương còn tổ chức chương trình hát tuồng, chầu văn, múa Chăm ca ngợi công đức các bậc tiền nhân đã khai thiên mở cõi.

 

Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội quốc gia và là lễ hội có tính chất tôn giáo lớn nhất ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Hàng năm, Lễ hội Tháp Bà không chỉ thu hút đông đảo bà con người Việt, người Chăm ở Nha Trang - Khánh Hòa mà còn ở khắp nơi trong nước cũng nô nức kéo về dự hội.

 

Lễ Hội Tháp Bà Ponagar 2011 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 22 đến 25/4 (tức từ 20-23/3 âm lịch).
 
Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 1

Đông đảo người dân và du khách thập phương về dự Lễ hội Tháp Bà

Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 2

Múa Chăm trên tiền đình MaDaPa

Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 3

Bà con dân tộc Chăm về dâng lễ vật cúng Mẹ

Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 4

Chuẩn bị lễ vật cúng Mẹ

Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 5

Đông đảo người dân, các đoàn hành hương về dự hội
 
Tưng bừng khai hội Tháp Bà Ponagar  - 6

Dệt thổ cẩm.

 

Nguyễn Thành Chung