Tử vong vì bị ong đốt hơn 40 mũi

Bệnh nhân N.T.H.H (Trà Vinh) bị ong vò vẽ đốt hơn 40 mũi đã chết sau hơn một ngày cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Thông tin này do bác sĩ Phạm Hồng Trường, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ngày 4/8.

 

Theo bác sĩ Trường, ngày 27/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng tụt huyết áp và suy hô hấp, dù được lọc máu nhưng bệnh nhân H. đã chết sau một ngày. Được biết, chị H. bị ong vò vẽ đốt ngày 25/7. Gần hai ngày sau, chị H. bắt đầu thấy khó thở, người vật vã... nên được chuyển đến bệnh viện.

 

Bác sĩ Trường cho biết nếu bị ong vò vẽ đốt trên 15 mũi thì nguy cơ chết là 50-60%. Có người sau khi ong vò vẽ đốt bị sốc phản vệ ngay lập tức, có người vài ngày sau mới sốc. Do đó, dù chỉ bị đốt một mũi, nạn nhân cũng phải đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn điều trị.

 

Theo D.Tính

 Pháp luật TPHCM