1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử vong vì bị cha phạt trói vào cột

(Dân trí) - Giàng A Lầu biết con trai 7 tuổi của mình lấy trộm một túi cơm nếp của người cùng bản nên trói vào cột nhà. Sáng hôm sau, Giàng A Lầu phát hiện con trai mình đã chết.

Ngày 20/3, thông tin từ công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết đã bắt khẩn cấp Giàng A Lầu, 38 tuổi, trú tại xã Tủa Sín Chải (Sìn Hồ) về hành vi giết người. Trước đó, Lầu đi thăm nhà bà ngoại, khi về thấy con trai là Giàng A Dình, 7 tuổi lấy trộm một túi cơm nếp của 1 người cùng bản ăn, nên Lầu đã trói cháu Dình vào cột nhà và đánh con.

Sáng hôm sau phát hiện Dình chết, Lầu đã gọi một số người thân trong bản bí mật đưa xác Dình đi chôn, giấu chính quyền địa phương. Tuy nhiên vụ việc đã được công an huyện Sìn Hồ phát hiện, xử lý.

Hải Phong