Tử vong sau khi nằm nghỉ bên đường

(Dân trí) - Sau 2 ngày điều tra, xác minh, cái chết đầy nghi vấn của một thanh niên trên quốc lộ 1A (địa phận xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã được xác định không phải là một vụ án mạng.

Ông Trần Văn Ngữ - Phó Công an huyện Núi Thành - cho biết: Người tử vong là anh Trần Văn Chín (sinh năm 1978, trú thôn 1, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành), là công nhân Công ty gạch men MN (khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Quảng Nam).

 

Trước đó, ngày 23/12, trên đường đi làm về, anh Chín thấy mệt nên dừng xe máy rồi nằm xuống mép đường để nghỉ. Do không có người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Chín lịm đi và tắt thở; sau đó mới được người dân phát hiện.

 

Gia đình anh Chín yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Kết luận trên của công an đã xóa tan những nghi ngờ của dư luận cho rằng anh Chín bị sát hại.

 

Tường Vy