Cần Thơ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác:

“Tư tưởng của Người vừa rất Việt Nam, vừa rất nhân loại”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên trong buổi Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2010) diễn ra sáng nay 17/5 tại Hội trường Thành ủy.

“Tư tưởng của Người vừa rất Việt Nam, vừa rất nhân loại”  - 1
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Thành ủy TP Cần Thơ.
 
Đến dự lễ kỷ niệm có đông đảo đại biểu nguyên là Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên các Bí thư tỉnh ủy Cần Thơ, các Cựu chiến binh, bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều thế hệ trẻ khác.
 
Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Quyên khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam qua các thế hệ. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người ra đi để lại di sản đồ sộ quý báu đó là tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa giản dị, vừa uyên thâm lại “rất Việt Nam” và cũng “rất nhân loại”.
 
Ông Quyên cũng biểu dương những cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ nhiều năm qua đã “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ Đoàn viên thanh niên đã noi gương Bác để sống và cống hiến sức mình cho đất nước.
 
“Tư tưởng của Người vừa rất Việt Nam, vừa rất nhân loại”  - 2
Trao biểu tượng tuyên dương các Chi bộ điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập theo gương Bác Hồ”, TP Cần Thơ có nhiều cá nhân, tổ chức được tuyên dương điển hình, được tặng Huy hiệu Bác Hồ. Đó là vinh dự lớn lao và là món quà có ý nghĩa mà người dân Cần Thơ dâng lên mừng sinh nhật của Người.
 
“Tư tưởng của Người vừa rất Việt Nam, vừa rất nhân loại”  - 3
Các Chi bộ tiên tiến học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
 
Nhân dịp này, TP Cần Thơ cũng tuyên dương 120 Chi bộ và 120 Chi đoàn điển hình tiên tiến trong 3 năm qua (2007-2009) có thành tích tốt nhất trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Huỳnh Hải