1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Tự tử bất thành, cô gái quay sang... trách người cứu mình

(Dân trí) - Sau khi được người dân và cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cứu thành công, người phụ nữ nhảy hồ tự tử đã quay sang trách móc các ân nhân không chịu để cho cô... được chết!

Vào khoảng 21h30 ngày 3/5, Tổ Cảnh sát bảo vệ (CSBV) thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra trong Công viên Diên Hồng (thuộc phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) thì phát hiện trên khu vực cầu treo trong Công viên Diên Hồng có một cô gái nhảy từ trên cầu treo xuống hồ Diên Hồng, nghi để tự tử.

Ngay lập tức các chiến sỹ CSBV Công viên Diên Hồng đã phối hợp với anh Trần Văn Cam (SN 1975, là bảo vệ tổ dân phố phường Hội Thương) dùng 2 chiếc thuyền thiên nga đạp ra vị trí cô gái tự tử.

Khi tới gần vị trí nạn nhân đang chới với trên mặt hồ, chiến sỹ Phạm Văn Tâm đã nhanh chóng nhảy xuống cứu, đưa cô gái lên thuyền di chuyển vào bờ.

Tổ bảo vệ cảnh sát cơ động cùng anh Cam cứu thành công người phụ nữ nhảy cầu tự tử
Tổ bảo vệ cảnh sát cơ động cùng anh Cam cứu thành công người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Sau khi được cứu thành công, cô gái một mực tiếp tục đòi tự tử, trách mọi người sao không để cô được chết đi. “Em nhớ lúc chới với dưới mặt hồ là em gần chết rồi, các anh còn cứu em làm gì, sao không để em chết đi, các anh mà không vớt em là em đã chết rồi, các anh đừng vớt em chứ”, cô gái hoảng loạn trách cứ tổ CSBV.

Sau khi được anh Bùi Thanh Hưng - Tổ trưởng CSBV khuyên can và làm công tác tư tưởng, cô gái đã nhận ra hành vi dại dột của mình và không còn ý định tự tử nữa, mà muốn về nhà ngay với con nhỏ và gia đình.

Các chiến sỹ khuyên giải nạn nhân không nên hành động dại dột
Các chiến sỹ khuyên giải nạn nhân không nên hành động dại dột

Nạn nhân cho biết, mình tên K.A. (SN 1988, trú tại huyện Chư Prông, Gia Lai). Chị A. đã có chồng và một con trai nhỏ 3 tuổi. Lý do tự tử được cho biết là vì buồn chán chuyện gia đình, nhà cửa tài sản chung bị chồng chiếm đoạt nên buồn chán, bế tắc. Vì vậy chị này đã đi từ huyện Chư Prông xuống thành phố Pleiku để tự tử. Các CSBV cho biết lúc cứu cô gái lên bờ, mọi người có ngửi thấy hơi rượu.

Sau khi lập biên bản sự việc, Tổ CSBV đã liên hệ với người nhà cô gái và bàn giao cho Công an phường Ia Kring để lập hồ sơ xử lý, bàn giao cho gia đình.

Được biết, hồ Diên Hồng có độ sâu 3 - 10 mét, khu vực xảy ra sự việc là nơi thường có những thanh niên dại dột tìm đến tự tử.

Thiên Thư