“Tử thần” lao thẳng xuống chợ, tiểu thương hoảng loạn tháo chạy

(Dân trí) - Thanh sắt lớn với chiều dài hơn 3,5 m như một “lưỡi hái tử thần” từ công trình xây dựng cao tầng bất ngờ lao xuyên qua mái, cắm xuống khu vực chợ Bến Thủy, khiến nhiều tiểu thương hoảng loạn tháo chạy.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 6h45 sáng 7/5, tại khu vực chợ Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm trên, một thanh sắt hộp dài khoảng 3,5m từ dự án tổ hợp nhà ở và trung tâm thương mại do Công ty cổ phần phát triển Gia Thịnh Phát bất ngờ rơi thẳng xuống chợ Bến Thủy nơi có nhiều tiểu thương, người dân đang tấp nập mua bán, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Thanh sắt lớn xuyên qua mái chợ lao xuống khu vực quầy hàng nơi có nhiều tiểu thương đang buôn bán khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy.
Thanh sắt lớn xuyên qua mái chợ lao xuống khu vực quầy hàng nơi có nhiều tiểu thương đang buôn bán khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy.

Cụ thể, thanh sắt “khủng” như một “lưỡi hái tử thần” đã rơi từ công trình cao tầng xuống xuyên qua mái chợ lao thẳng xuống vị trí quầy hàng thực phẩm tươi sống của bà Phan Thị Huyền. Tại đây một mảng mái che bị xé toạc do thanh sắt lớn đâm thủng.

Bà Huyền bàng hoàng nhớ lại: "Khi tôi đang bán hàng cho khách thì bất ngờ nghe tiếng động rất mạnh ngay trên đầu mình. Ngay sau đó mọi người hốt hoảng vội vàng bỏ chạy khỏi quầy hàng. Khi tôi quay lại thì thấy một thanh sắt dài cắm thẳng xuống chợ, chỉ cách chỗ tôi ngồi chừng mấy bước chân và trúng ngay vị trí một khách vừa đứng. Nếu vị khách không rời khỏi vị trí đó thì không biết hậu quả sẽ như thế nào".

Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc. Tiểu thương tại đây cũng kiến nghị đơn vị thi công cũng cần có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc. Tiểu thương tại đây cũng kiến nghị đơn vị thi công cũng cần có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều tiểu thương tại đây cũng rất lo lắng trước sự việc vừa diễn ra. Đặc biệt, khi hằng ngày họ phải buôn bán gần công trình đang xây dựng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vật liệu xây dựng như gạch, vữa, đá từ công trình này rơi xuống đe dọa an toàn của các tiểu thương.

Trước đó, vào chiều tối 28/12, cũng tại đây một thanh sắt từ công trường đã rơi xuống giữa chợ khiến nhiều người la hét bỏ chạy. Tại hiện trường, ống sắt dài khoảng 2m đâm thủng hai lớp bạt che nằm ngay giữa khu vực buôn bán thực phẩm. Khiến tiểu thương và khách hàng tại đây hoảng loạn bỏ chạy, rất may không có ai bị thương.

Công trình xây dựng nơi thanh sắt rơi xuống.
Công trình xây dựng nơi thanh sắt rơi xuống.

Sau khi sự việc xảy ra, một nhóm công nhân đến hiện trường gỡ ống sắt nhưng các tiểu thương đã ngăn cản, yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Sau đó, lực lượng chức năng và Công an phường Bến Thủy đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, thu giữ ống sắt trên để làm rõ sự việc.

Các tiểu thương từng kiến nghị Ban quản lý chợ Bến Thủy làm việc với chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng trong lúc thi công.

Hiện UBND phường Bến Thủy đã lập biên bản xử lý vụ việc.

Nguyễn Phê