Hải Phòng:

Từ người lính đến vị tiến sĩ y khoa 30 năm khao khát cứu người

(Dân trí) - Là người lính từ chiến trường trở về, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản - Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại BV Việt Tiệp (Hải Phòng) - đã có 30 năm cống hiến trong ngành y với nhiều thành tích, danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ký tặng.

Dù đã đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thắng Toản từ trước nhưng khi đến bệnh viện, chúng tôi vẫn phải đợi khá lâu. Cô y tá vừa rót nước mời chúng tôi vừa thanh minh việc bác sĩ Toản tranh thủ giờ nghỉ trưa để khám cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông với nhiều thương tích nguy kịch.

Ấn tượng ban đầu của chúng tôi với vị trưởng khoa này là cái bắt tay ấm áp và nụ cười hiền hậu. Cuộc trò chuyện khá cởi mở, bác sĩ Toản hóm hỉnh “tóm tắt” cuộc đời mình rất ngắn gọn là từ một người lính chiến trường đến một bác sĩ khao khát cứu người.

Từ người lính đến vị tiến sĩ y khoa 30 năm khao khát cứu người - 1
Bác sĩ Nguyễn Thắng Toản - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.

Sinh năm 1955 tại vùng quê Kinh Môn - Hải Dương, như bao chàng thanh niên đầy nhiệt huyết lúc bấy giờ, năm 1972, tốt nghiệp THPT, chàng trai Nguyễn Thắng Toản viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chàng trai 17 tuổi khi ấy là một người lính chiến đấu thực sự trong lực lượng tăng thiết giáp, tham gia những trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1976, đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, vừa ra quân, người lính trẻ Nguyễn Thắng Toản đã băn khoăn về tương lai. Từ truyền thống gia đình có ông ngoại là thày giáo, bố là thày thuốc, anh Toản quyết định đèn sách và thi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội ngay trong năm 1976.

Tốt nghiệp năm 1982, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản được phân công công tác tại khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Tiệp. Với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết say mê chữa bệnh cứu người, 9 năm sau, bác sĩ Toản đã được lãnh đạo bệnh viện tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Hồi sức trung tâm.

Từ người lính đến vị tiến sĩ y khoa 30 năm khao khát cứu người - 2
Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ ký tặng.

Từ ngày đầu tiên công tác đến nay đã chẵn 30 năm hành nghề y, với hơn 20 năm giữ cương vị trưởng khoa, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản vẫn miệt hài học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn với phương châm nghề y là nghề của sự học bởi nghề y gắn với sinh mạng của con người. Mỗi một sự tìm tòi, phát hiện mới của người thầy thuốc là hy vọng cứu sống sinh mạng của biết bao nhiêu con người ở phía sau.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản đã có điều kiện không ngừng nâng cao trình độ y học khi được cử theo học nội trú (FFI) và học nâng cao về Hồi sức sau mổ tim hở tại viện trường Rouen - Cộng hòa Pháp. Cùng với những nỗ lực cá nhân, bác sĩ Toản là chủ nhiệm và thành viên của hàng loạt các đề tài khoa học có tính ứng dạng cao như đề tài Điều trị nhồi máu cơ tim cấp bằng Streptokinase tại Bệnh viện Việt Tiệp năm 2003 - 2004, đề tài nghiên cứu Nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa Hồi sức ngoại bệnh viện Việt Tiệp năm 2009 - 2010…

Theo những chia sẻ của bác sĩ Toản, Khoa hồi sức tích cực ngoại có những khó khăn đặc thù. Đây là khoa mà áp lực công việc gần như nặng nhất bởi số lượng bệnh nhân đông và hầu hết trong tình trạng nguy kịch. Các bệnh nhân vào khoa phần đông có tính mạng hết sức mong manh với các biểu hiện đã hôm mê sâu, suy hô hấp… Chính vì vậy, ngoài việc khẩn trương cứu chữa cho bệnh nhân, các bác sĩ còn phải hết sức khéo léo, mềm mỏng để ổn định tinh thần cho người nhà bệnh nhân.

Từ người lính đến vị tiến sĩ y khoa 30 năm khao khát cứu người - 3
Ngày 14/2/2012, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản vinh dự đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" do Chủ tịch nước ký tặng.

Trong cuộc đời hành nghề y của mình, có những trường hợp để lại ký ức sâu sắc mà bác sĩ Toản không thể nào quên. Như trường hợp bệnh nhân là một cháu gái 12 tuổi ở Quảng Ninh. Mẹ mất sớm, bố nghiện ngập rượu chè, cháu phải về ở nhà bà ngoại tại Hải Phòng. Mới hơn 10 tuổi đầu nhưng bà ngoại quá nghèo, cháu phải bỏ học đi giúp việc kiếm sống. Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng suy hô hấp nặng do viêm phổi phải thở máy trong suốt 4 ngày chưa thấy có dấu hiệu khả quan. Trong khi đó, người bố nghiện ngập đến bệnh viện nhất quyết đòi đưa con về bệnh viện tuyến huyện.

Thấy rằng nếu như bỏ cháu bé ra khỏi máy thở, cháu bé chắc chắn tử vong. Bác sĩ Toản kiên quyết không đồng ý với yêu cầu của ông bố và đã trực tiếp đi quyên góp các bác sĩ trong bệnh viện và liên hệ với các tổ chức từ thiện giúp đỡ cháu bé. “Và như một câu chuyện cổ tích, sau 7 ngày thở máy, cháu bé đã dần bình phục. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hành nghề y của tôi”, bác sĩ Toản xúc động chia sẻ.

Từ người lính đến vị tiến sĩ y khoa 30 năm khao khát cứu người - 4
Ban lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp rất tin tưởng, yên tâm khi giao cho bác sĩ Nguyễn Thắng Toản phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu ngoại.

Với những thành tích và cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt 30 năm hành nghề y, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản đã nhận được nhiều thành tích và danh hiệu cao quý: Bằng khen của UBND TP Hải Phòng, Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong 10 năm đổi mới, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành… Đặc biệt, năm 2011, bác sĩ Toản đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ký tặng. Ngày 14/2/2012, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản lại vinh dự đón nhận danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước ký tặng. 

Từ năm 2008, vừa đảm nhiệm vai trò trưởng khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, bác sĩ Nguyễn Thắng Toản vừa tiếp tục thực hiện nghiên cứu sinh tại Học viện khoa học y dược lâm sáng 108 để trong năm nay sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS. TS Hoàng Đăng Mịch - Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp - TP Hải Phòng cho biết: “Bác sĩ Nguyễn Thắng Toản - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Việt Tiệp - là một bác sĩ tâm huyết với nghề, luôn có những sáng tạo trong chuyên môn cũng như trong quản lý. Bác sĩ Toản có nghiệp vụ chuyên môn vững và có những đóng góp rất lớn trong công tác hội chẩn tại bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân. Anh tham gia nhiều hội đồng quan trọng như hội đồng chuyên môn, hội đồng khoa học, hội đồng thuốc và điều trị…. Ban lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp rất tin tưởng, yên tâm khi giao cho bác sĩ Nguyễn Thắng Toản phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu ngoại”.

 Anh Thế - Quốc Đô