Đà Nẵng:

Tử hình những kẻ giết người, đổ axít phi tang

Ngày 3/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình những kẻ thủ ác, giết chết hai người một cách tàn ác rồi đổ axít để phi tang xác nạn nhân tại bãi biển Ngũ Hành Sơn hồi tháng 1/2006.

Tình tiết vụ giết người được dựng lại như sau:

 

Đêm 21/1/2006, sau khi nhậu nhẹt và hát karaoke trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà - Đà Nẵng), nhóm 5 người gồm: Đào Ngọc Hồng (SN 1986), Trần Viết Khương (SN 1987), Nguyễn Quỳnh Anh Vũ (SN 1988), Trần Quân (SN 1991) và Phùng Đăng Khoa (1987), cùng ngụ tại Đà Nẵng, tiếp tục mua rượu xuống bãi biển T20 nhậu.

 

Tại đây, 3 tên Hồng, Khương, Vũ đã đánh hai bạn là Khoa và Quân vì cho rằng đi hát karaoke mà không chung tiền. Bọn chúng chở Khoa và Quân đến bãi biển Ngũ Hành Sơn (sau lưng tu viện Phaolo, phường Mỹ An).

 

Tại đây, chúng dùng gậy đánh Quân và Khoa ngất xỉu. Sau đó, Hồng và Vũ chạy đến nhà đồng bọn là Phan Thanh Sơn (SN 1983) lấy dao Thái và 20 lít axít.

 

Khoa là người đầu tiên mà 3 tên thú tính “chọn” giết. Tại mép nước biển, chúng bẻ tay Khoa ra sau, thi nhau dùng dao đâm vào ngực, hông và bụng rồi cắt cổ. Sau khi Khoa chết, chúng lục túi lấy 104.000 đồng, lấy axít đổ vào người Khoa để phi tang.

 

Đến lượt Quân, chúng chở sang bãi biển Hòa Hải (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và cũng dùng dao thi nhau đâm vào người Quân. Nhưng do dao đâm quá nhiều nên bị gãy. Cả 3 tên liền dùng dây nịt xiết cổ nạn nhân. Sau khi Quân tắt thở, chúng cũng dùng axít đổ lên người Quân để phi tang.

 

Gây án xong, cả bọn kéo về nhà. Buổi sáng hôm sau, chúng vẫn cùng nhau đi uống cà phê, la cà nhậu nhẹt. Nhưng hành vi giết người tàn độc của bọn chúng không qua mặt được pháp luật.

 

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên mức án tử hình đối với 2 hung thủ Đào Ngọc Hồng và Trần Viết Khương; phạt Nguyễn Quỳnh Anh Vũ 18 năm tù vì hung thủ này chưa tới tuổi vị thành niên.

 

Theo Nam Cường

Tiền Phong