1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Tử hình kẻ giết người dã man trên đường băng

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng vừa tiến hành xét xử phúc thẩm đối với vụ án giết người dã man trên đường băng sân bay cũ TP Kon Tum; theo đó giữ nguyên bản án tử hình đối với Nguyễn Bảo Ngọc với tội danh “giết người”.

Theo bản cáo trạng, các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã giữ nguyên bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Kon Tum xét xử ngày 28/1/2010 đối với 4 bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Thanh Tùng, Mai Anh Dũng, Bùi Hữu Nghĩa về tội “Giết người”. Giữ nguyên mức xử phạt Nguyễn Bảo Ngọc với mức án tử hình; Trần Thanh Tùng 17 năm tù; Mai Anh Dũng và Bùi Hữu Nghĩa đều cùng 16 năm tù.
 
Tử hình kẻ giết người dã man trên đường băng - 1
Từ trái sang: Dũng, Nghĩa, Tùng, Ngọc trước vành móng ngựa tại phiên sơ thẩm

Trước đó, ngày 17/12/2009, người dân thành phố Kon Tum phát hiện xác một thanh niên tại khu vực sân bay cũ, cách đường Nguyễn Viết Xuân khoảng 50 m, với nhiều vết thương trên đầu.

Nạn nhân là Đặng Văn Hồng, SN 1991, làm nghề thợ hồ, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 22h ngày 16/12, Hồng cùng mấy người bạn đang uống nước tại một quán cạnh nhà, bất ngờ có bốn thanh niên đi trên hai xe máy xông vào, dùng tuýp sắt đánh tới tấp vào đầu. Dù Hồng bị trọng thương và xin tha, nhưng nhóm thanh niên vẫn ép nạn nhân lên xe, chở đi đến khu vực trên.

Khám nghiệm tử thi tại hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định danh tính đối tượng gây án và bắt nhanh bốn thủ phạm là Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Thanh Tùng, Mai Anh Dũng, Bùi Hữu Nghĩa sau gần một giờ truy xét.

Đại Hoà