Nghệ An:

Từ chối bán con đồi mồi giá 7 triệu đồng để... thả về biển

(Dân trí) - Trong lúc đánh cá trên vùng biển Nghệ An, một ngư dân đánh bắt được con đồi mối quý hiếm. Có người đã hỏi mua đồi mồi với giá 7 triệu đồng nhưng ngư dân nghèo kiên quyết không bán.


Ông Thuận bên con đồi mồi mình đánh bắt được.

Ông Thuận bên con đồi mồi mình đánh bắt được.

Vào khoảng 6h ngày 12/3, ông Hồ Văn Thuận, trú thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện 1 con đồi mồi mắc lưới trong lúc đánh bắt trên vùng biển của xã này.

Sau khi vào bờ, ông Thuận đã đưa con đồi mồi này về nhà để chăm sóc và báo với chính quyền địa phương. Được biết, con đồi mồi nặng gần 6kg, mai có chiều dài khoảng 40cm, chiều ngang khoảng 30cm, có nhiều hoa văn đẹp; bụng trắng sữa.


Khách trả giá 7 triệu đồng nhưng ông Thuận quyết không bán mà thả nó về biển.

Khách trả giá 7 triệu đồng nhưng ông Thuận quyết không bán mà thả nó về biển.

Nhiều người dân trong xã tìm đến gia đình ông Thuận để tận mắt xem con đồi mồi quý hiếm.
Nhiều người dân trong xã tìm đến gia đình ông Thuận để tận mắt xem con đồi mồi quý hiếm.

Ông Thuận cho biết: “Sau khi đánh bắt được tui đưa về nhà để báo cáo chính quyền thì có người đến hỏi mua giá 7 triệu đồng. Nhưng tôi quyết định không bán mà chờ cơ quan chức năng đến để bàn giao và đưa nó thả về biển”.

Đồi mồi (tên khoa học Eretmochelys Imbricata) là một loài rùa biển thuộc họ Vích (Cheloniidae); phân bố khắp thế giới, với hai phân loài Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Bề ngoài đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác. Cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể, các chi giống mái chèo.

Việc con người săn bắt các quần thể đang đe dọa E. imbricata tuyệt chủng. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp loại đồi mồi ở cấp cực kỳ nguy cấp. Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích.

Nguyễn Duy