Đắk Nông:

Tự chế thuốc súng, 4 người nhập viện nguy kịch

(Dân trí) - Vào lúc 19h ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thương do nổ thuốc súng.

  Nạn nhân Hoàng Sình Lình đang được cấp cứu tại bệnh viện và chuẩn bị vào phòng mổ

  Nạn nhân Hoàng Sình Lình đang được cấp cứu tại bệnh viện và chuẩn bị vào phòng mổ
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, các anh Đặng Chòi Kiêm (SN 1980), Đặng Mùi Nái (SN 1985), Hoàng Sình Lìn (SN 1989) và Phùng Kìm Hin (SN 1984) - đều trú tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - rủ nhau đem thuốc súng vào rẫy cà phê ở xã Nam Nung để chế thuốc súng.
 

Trong khi đang chế thuốc súng phát nổ làm cả 4 người bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Nô, sau đó do tình trạng nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

 

Bác sĩ Y Tương Niê - Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân chuyển từ Đắk Nông qua trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại có 2 bệnh nhân Đặng Chòi Kiêm và Phùng Kìm Hin đã được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật vết thương, do xương bị gãy nhiều, 2 bệnh nhân còn lại đang chờ để mổ.

 

Ông Trần Đăng Ánh - Chánh văn phòng UBND huyện Krông Nô - xác nhận, 4 nạn nhân trong vụ nổ đều là người dân tộc Dao.

 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

 

Trương Nguyễn