Bình Định: Từ 1/6 sẽ không còn một Sở nào vượt quá 3 Phó giám đốc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra việc báo chí phản ánh Sở TN&MT tỉnh Bình Định có 6 phó giám đốc sở, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cam kết với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, từ ngày 1/6, địa phương sẽ không còn sở nào vượt quá 3 phó giám đốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cam kết với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, từ ngày 1/6, địa phương sẽ không còn sở nào vượt quá 3 phó giám đốc.

Phó thủ tướng yêu cầu Bình Định cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định; xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Ngoài ra, trong văn bản này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong việc sử dụng xe công đi lễ hội trong giờ hành chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/7 tới.

Theo quy định của Chính phủ quy định số lượng Phó giám đốc Sở không quá 3 người. Tuy nhiên, hiện nay, tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định có đến 6 Phó giám đốc.
Theo quy định của Chính phủ quy định số lượng Phó giám đốc Sở không quá 3 người. Tuy nhiên, hiện nay, tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định có đến 6 Phó giám đốc.

Liên quan đến vụ việc trên, hôm nay (25/5), tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, từ ngày 1/6 tới, địa phương này sẽ không còn Sở nào có quá 3 Phó giám đốc.

“Từ 1/6 tới, Bình Định sẽ không còn sở nào vượt quá 3 phó giám đốc nữa. Riêng Văn phòng UBND tỉnh hiện có bốn phó chánh văn phòng là vì có một phó chánh văn phòng chuyên trách cơ quan tiếp công dân; chúng tôi đã có công văn xin ý kiến Bộ Nội vụ được giữ nguyên vị trí phó chánh văn phòng này, nhưng nếu không được đồng ý thì tỉnh cũng sẽ giảm cho đúng quy định” - ông Dũng cho hay.

Doãn Công