Truy trách nhiệm vụ đoàn xe siêu trường siêu trọng không phép

(Dân trí) - Liên quan đến đoàn xe siêu trường siêu trọng không phép lấy hàng từ Cảng Hải Phòng, bị bắt tại Nam Định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các đơn vị để lọt xe vi phạm, trong đó có Cảng Hải Phòng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục Hàng Hải, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Thái Bình và Nam Định yêu cầu kiểm tra, làm rõ và kiểm điểm trách nhiệm những cá nhận và tập thể liên quan đến việc để xe siêu trường siêu trọng không phép ra đường lưu hành.

Như Dân trí đã thông tin,Thanh tra Cục 1, Tổng cục Đường bộ đã phối hợp cùng thanh tra giao thông Nam Định vào 4h sáng ngày 30/12/2015 đã bắt đoàn xe gồm 3 chiếc xe đầu kéo sơ mi rơ-moóc (SMRM) chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành, trọng lượng xe không phù hợp. Cả 3 xe đều lấy hàng từ cảng Hải Phòng và vượt an toàn qua các trạm CSGT và trạm cân QL10 một cách khó hiểu.

 

Đoàn xe quá tải quá khổ không phép đã dùng giấy phép giả để điều động phương tiện không đủ năng lực chở hàng nhưng lại qua mặt được Cảng Hải PHòng
Đoàn xe quá tải quá khổ không phép đã dùng giấy phép giả để điều động phương tiện không đủ năng lực chở hàng nhưng lại qua mặt được Cảng Hải PHòng

Phản ứng lại vấn đề này, Cảng Hải Phòng một mực cho rằng đoàn xe nói trên có xuất trình giấy phép lưu hành đúng quy định cho bộ phận bảo vệ tại cổng cảng trước khi vào và ra khỏi cảng.

Để làm rõ sai phạm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan. Văn bản của Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: “Biểu dương lực lượng thanh tra cục 1, thanh tra giao thông Nam Định đã kịp thời phối hợp ngăn chặn đoàn xe vi phạm. Giao thanh tra Sở Giao thông Thái Bình và Công an Thái Bình làm rõ trách nhiệm của trạm cân TC 028 đã để xe siêu trường siêu trọng lọt trạm”.

 

Truy trách nhiệm vụ đoàn xe siêu trường siêu trọng không phép - 2

 

Văn bản yêu cầu xử lý các đơn vị vi phạm liên quan đến sai phạm
Văn bản yêu cầu xử lý các đơn vị vi phạm liên quan đến sai phạm

 

Riêng Cảng Hải Phòng, Phó tổng cục trưởng Vũ Đỗ Anh Dũng chỉ rõ, giấy phép lưu hành mà đoàn xe trình tại Cảng Hải Phòng là giấy phép giả. Qua đây cho thấy các bộ phận nghiệp vụ của Cảng Hải Phòng không phát hiện thấy các giấy phép lưu hành trên là giả và không phát hiện ra sự bất hợp lý trong giấy phép lưu hành. Đề nghị Cục Hàng Hải Việt Nam kiểm tra, làm rõ và kiểm điểm trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc trên tại cảng Hải Phòng.

Thu Hằng