1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố tội phạm người Nigieria dụ dỗ phụ nữ vận chuyển ma túy

(Dân trí) - Michael lôi kéo Nguyễn Thị Hải Anh cùng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ qua Campuchia và Việt Nam, rồi chuyển tiếp sang Trung Quốc bằng thủ đoạn giấu trong túi xách, đáy vali, đế dép…

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố hai bị can là Michael Ikenna Nduanya (33 tuổi, quốc tịch Nigieria) và Nguyễn Thị Hải Anh (26 tuổi, quê Đắk Lắk) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKS, Michael cùng nhóm đối tượng người Nigieria lưu trú tại TP Hồ Chí Minh đã lôi kéo Nguyễn Thị Hải Anh (26 tuổi, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh, sống như vợ chồng với Michael) cùng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ qua Campuchia và Việt Nam, rồi chuyển tiếp sang Trung Quốc.

Tháng 12/2009, Michael giao cho Hải Anh sang Campuchia nhận 1 túi xách tay, 1 đôi dép nữ và 2 ví nữ, trong đó có nhét tổng cộng gần 1 kg heroin. Sau khi vận chuyển trót lọt về Việt Nam, Hải Anh chuyển số heroin này ra Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) để chuẩn bị ra Hà Nội rồi đi Trung Quốc thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/2009, Michael còn lôi kéo Hải Anh sang Campuchia 5 lần để đưa, nhận heroin được cất giấu giữa các lớp của túi xách, quần Jeans, đế dép… cho các đối tượng người gốc Phi với tiền công 200 - 1.000 USD/đợt.

Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 4 bị can khác về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”, gồm 3 người đàn ông quốc tịch Nigieria là Ben Blessed (30 tuổi), Anyanwu Chima Stanley (32 tuổi), Ozogu John (30 tuổi) và 1 phụ nữ Việt Nam là Phạm Thị Thanh Trang (33 tuổi, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Nhóm bị can này bị Bộ Công an bắt giữ vào tháng 7/2009 trong một đường dây thuê phụ nữ Việt Nam vận chuyển ma tuý từ các nước Nam Á vào Việt Nam để vận chuyển sang nước thứ ba cũng với thủ đoạn trên.

Tiến Nguyên