Đà Nẵng:

Truy tố nhóm đối tượng lừa đảo “nhắn tin trúng thưởng”

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 6 đối tượng chuyên dùng thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức “nhắn tin trúng thưởng”.

Theo cáo trạng của VKSND quận Sơn Trà, Công ty CP Tập đoàn Vinagame được cung cấp đầu số 6769 để người chơi game soạn tin nhắn "XU" nạp vào tải khoản của người sử dụng, mỗi lần nộp người chơi phải tốn phí 15 ngàn đồng.

Khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2010 đến ngày 20/1/2011, Hoàng Ngọc Đức (SN 1987, trú phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là sinh viên Trung tâm đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật đường sắt Đà Nẵng đã có hành vi bán và hướng dẫn toàn bộ cách thức nhắn tin lừa đảo người sửa dụng điện thoại di động theo cách thức trên cho Nguyễn Thanh Vũ (SN 1982, trú tổ 34, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với giá 20 triệu đồng.

Cách thức được những đối tượng này thực hiện như sau: Bọn chúng sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của vinaphone và truy cập vào trang web của hãng điện thoại này rồi đăng nhập số điện thoại này vào.

Tại phần tin nhắn (SMS) có các hộp thoại để điền thông tin: Số điện thoại người gửi, điện thoại người nhận, nội dung tin nhắn, nút gửi. Tại hộp số điện thoại người gửi thì điền số điện thoại của sim di động vừa đăng nhập. Tại hộp số điện thoại người nhận thì điền 20 số điện thoại di động ngẫu nhiên.
 
Tại hộp thoại nội dung tin nhắn được viết như sau: Bạn đã trúng thưởng một máy điện thoại hiệu (là tên tài khoản game đã được tạo ra giống tên của các loại máy di động như E700i, D700i…) Để biết thêm chi tiết, hãy soạn tin theo cú pháp "XU" tên mã số (E700i, D700i…) gửi đến số 6769 rồi gửi đến các số điện thoại di động đã điền trong hộp thư điện thoại người nhận.

Nếu người nhận tin nhắn không biết, tưởng thật và nhắn lại qua đầu số 6769 thì trong tài khoản sẽ bị trừ 15 ngàn đồng. Số tiền này sẽ chuyển thành “XU” trong tài khoản game, sau đó chuyển từ “XU” sang “Kim nguyên bảo” (là một loại tiền tệ trong game) rồi mang bán cho những người chơi game.

Theo quy định của công ty Vinagame, trong game Võ lâm truyền kỳ cứ 1 tin nhắn vào đầu số 6769 sẽ bị trừ số tiền 15 ngàn đồng, số tiền này được chuyển thành 15 “XU” trong tài khoản game nhận tin nhắn. Những tài khoản game có từ 200 “XU” trở lên có thể đổi sang “Kim nguyên bảo theo tỉ lệ 1 Kim nguyên bảo = 200 “XU” (tương đương 4 tin nhắn). Trong game Kiếm thế thì 0,12 “XU” đổi được 1 “Đồng” (là loại tiền tệ để chơi game), 1 “Đồng” đổi được 180 “Bạc” (là loại tiền tệ khác trong game).

Sau khi biết được cách thức nhắn tin lừa đảo người khác, Nguyễn Thanh Vũ cùng Nguyễn Trần Anh Phương (SN 1991) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bàn bạc, thống nhất, phân công cùng nhau thực hiện hành vi nhắn tin lừa đảo khác để chiếm đoạt số tiền lên đến 150 triệu đồng của người sử dụng điện thoại di động.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Anh Phương đã nhờ Nguyễn Hồng Hạnh chuyển đổi các “XU” (là loại tiền để chơi game) có trong các tài khoản chứa dưới 200 “XU” sang tiền “Đồng” và “Bạc” trong game “Kiếm thế” mang đi bán được 60 triệu “Bạc” với số tiền 3,6 triệu “Đồng”, tương đương với người sử dụng điện thoại đi động bị chiếm đoạt trên thực tế là 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hai người em ruột của Vũ là Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1985, trú tổ 34, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989) đã học lén được cách nhắn tin lừa tiền của các chủ thuê bao di động nên đã thực hiện hành vi lừa đảo “nhắn tin trúng thưởng” như những người anh của mình và chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ của cơ quan điều tra, VKSND quận Sơn Trà đã quyết định truy tố các bị can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để đưa ra TAND quận Sơn Trà xét xử.

Công Bính