TPHCM:

Truy tố nguyên cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Trần Đại Phúc (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nguyên trung úy cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TPHCM vừa bị VKSND quận Bình Thạnh truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 28/7/2011, Thượng sĩ Văn Thành Luân và một CSGT khác tên Trương Bảo Tâm công tác tại Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM - PC67) nhận nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã 5 Đài Liệt Sĩ (cách khu vực xảy ra sự việc khoảng 300m). Do thời điểm này khá đông phương tiện nên hai chiến sĩ phải phân chia khu vực để điều tiết tránh ùn tắc xe trong giờ cao điểm.

Thượng sĩ Luân chọn vị trí điều tiết tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường D5 (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh). Đang làm nhiệm vụ, anh Luân phát hiện Trần Đại Phúc điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Đã không hợp tác, Phúc còn lăng mạ, tát vào mặt Thượng sĩ Luân, thậm chí còn rút một thanh tuýp sắt lao vào tấn công người đang thi hành công vụ.
 
Truy tố nguyên cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông - 1
Nguyên cảnh sát cơ động (trái) tấn công cảnh sát giao thông bằng tuýp sắt

Một người đi đường đã quay phim rồi tung lên mạng. Ngay sau đó, Phúc bị khai trừ khỏi Đảng và bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Được biết, Trung úy Phúc có 11 năm trong ngành và 5 năm tuổi Đảng. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phúc về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Thượng sĩ Luân cũng bị Hội đồng Kỷ luật của PC67 cắt thi đua năm 2011, điều chuyển sang Đội CSGT Nam Sài Gòn.

Hiện cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 257 Bộ Luật Hình sự cũng đã hoàn tất và được chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND cùng cấp thụ lý xét xử.

Công Quang