Đồng Tháp:

Truy tố 2 bị can vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổi

(Dân trí) - CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp ra quyết định truy tố 2 bị can là cha dượng và mẹ ruột của bé Nguyễn Thị Như Ý về tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ trẻ em”.

Truy tố 2 bị can vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổi - 1

Cháu Như Ý bị chính mẹ ruột và cha dượng hành hạ
 
Hai bị can bị truy tố là Lê Thành Tám (SN 1976, ngụ xã Hòa Thành, cha dượng bé Ý) và Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1978, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung, mẹ ruột bé Ý).

 

Theo CQĐT, khoảng năm 2000, qua mai mối, Nguyễn Thị Xuân Lan kết hôn với một người Đài Loan. Sang Đài Loan, Lan bị nhà chồng hành hạ nên bỏ trốn. Sau đó Lan gặp và chung sống với một người đàn ông Đài Loan khác.

 

Đầu năm 2009, Lan có thai nhưng không được gia đình của người chồng thứ 2 chấp nhận nên trở về nhà cha mẹ ruột ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) chờ sinh con. Đến khoảng đầu tháng 12/2009, Lan sinh con và đặt tên là Nguyễn Thị Như Ý. 

 

Trong thời gian này, Lê Thành Tám có quen biết với cha của Lan là ông Nguyễn Văn Kiết nên thường đến nhà chơi. Tại đây, giữa Lan và Tám nảy sinh quan hệ tình cảm. Có một thời gian Lan về chung sống với Tám tại xã Hòa Thành.

 

Do cháu Như  Ý thường hay khóc la nên Tám cho rằng cháu bị “ma nhập”. Sau đó, Tám tự mình “chữa trị” cho cháu bằng cách đánh đập, hành hạ gây thương tích khoảng 25%. Xuân Lan cũng nghe lời Tám nên tham gia hành hạ chính con gái mình. Trước khi sự việc bại lộ, trong khoảng 2 tháng, người dân xung quanh không thấy cháu Như Ý ra ngoài cũng như nhà ông Kiết luôn đóng kín cửa. Gần nhà ông này còn có xưởng hàn tiện nên người dân cũng không nghe tiếng cháu Như Ý khóc la.

 

Khoảng giữa tháng 9/2010, cán bộ y tế xã Long Hậu trong quá trình đi tiêm ngừa trẻ ở địa bàn, khi đến nhà của ông Kiết phát hiện cháu Như Ý có những vết thương nên yêu cầu gia đình đưa cháu đi bệnh viện. Cũng từ đây, hành vi hành hạ cháu Như Ý được phanh phui.

 

Ngày 1/10/2010, sau hơn 1 tuần điều trị tai BV Đa khoa Đồng Tháp, cháu Như Ý xuất viện về nhà. Hiện cháu đang được gia đình người bà con là ông Lê Phú Ân và bà Nguyễn Thị Bảy (bà cô ruột) nuôi dưỡng.
 
Truy tố 2 bị can vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổi - 2
Cháu Như Ý đang được gia đình ông bà Ân - Bảy nuôi dưỡng.

 

Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 15/4/2011, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (VP Luật sư Hồng Liên tại TPHCM) cho biết: “Sau khi đưa ra xét xử, TAND căn cứ vào quyết định truy tố với mức độ cố ý gây thương tích, hành hạ, sẽ có phán quyết mức án phù hợp”.

 

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

 

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

 

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

 

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc  đối với nhiều người;

 

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

 

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

 

e) Có tổ chức;

 

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

 

h) Thuê  gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

 

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

 

k) Để cản trở người thi hành công vụ  hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

 

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ  11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

 

Điều 110. Tội hành hạ người khác

 

Người nào đối xử tàn  ác với người lệ thuộc mình thì  bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ  đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù  từ 1 năm đến 3 năm:

 

a) Đối với người già, trẻ  em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

 

b) Đối với nhiều người.

 

Huỳnh Hải