1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy tố 17 bị can vụ tham ô tại công trình LPG Thị Vải

(Dân trí) - VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ tham nhũng xảy ra tại công trình xây dựng đường ống, kho cảng LPG Thị Vải về các tội tham ô và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, công trình xây dựng đường ống, kho cảng LPG Thị Vải được khởi công xây dựng từ năm 1997 và hoàn thành vào năm 2001. Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công trình đã có văn bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
 
Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) xác minh, làm rõ nhiều cá nhân, đơn vị tham gia xây dựng lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi tham ô tài sản hơn 1,6 tỷ đồng, cố ý làm trái các quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng.
 
Các bị cáo gồm Phan Thị Thu Thủy, nguyên là kế toán trưởng Công ty tư vấn và xây dựng dầu khí (Tổng Công ty dầu khí Việt Nam); Chu Chất Chính, nguyên phó Viện trưởng công trình biển thuộc Đại học xây dựng Hà Nội; Nguyễn Khắc Ngư và Trần Văn Việt, nguyên đội trưởng và kế toán đội xây lắp dầu khí (Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí, Tổng Công ty dầu khí Việt Nam); Nguyễn Văn Tương nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 2, Công ty xây dựng dầu khí (Bộ Xây dựng) và nhiều bị cáo khác nguyên là cán bộ nhà nước.
 
Đối với ông Hồ Sỹ Thoảng (nguyên Chủ tịch HĐQT), Ngô Thường San (nguyên TGĐ); Nguyễn Hiệp (nguyên phó TGĐ) thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng VKSND tối cao nhận định không nhất thiết phải xử lý hình sự. Do đó việc cơ quan an ninh điều tra không khởi tố bị can là có căn cứ pháp luật.
 
Đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án, cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
 
Phúc Hưng