Thái Bình:

Truy tìm nguyên nhân vụ nổ tại nhà máy sản xuất polyester

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã mời Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an vào cuộc xác định nguyên nhân vụ nổ tại Công ty TNHH Hợp Thành làm 11 công nhân bị thương.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết chiều 21/3, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình - Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình - Phạm Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với cơ quan chức năng liên quan cùng đại diện Công ty TNHH Hợp Thành về vụ cháy nổ xảy ra tại công ty sáng 21/3 khiến 11 người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu Công ty TNHH Hợp Thành nhanh chóng khắc phục hậu quả, chăm lo và thực hiện chính sách cho các nạn nhân, đồng thời tạm dừng 2 dây chuyền sản xuất giống dây chuyền đã cháy nổ để kiểm tra. Nguyên nhân vụ cháy nổ được giao cho cơ quan công an phối hợp với những cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng làm rõ.

Truy tìm nguyên nhân vụ nổ tại nhà máy sản xuất polyester
Các nạn nhân vụ nổ được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng bị bỏng hô hấp.

Đại tá Trung cho biết, diễn biến cụ thể của sự việc bắt đầu vào khoảng gần 1h sáng ngày 21/3, tại dây chuyền sản xuất ở tầng 2, khu nhà 5 tầng thuộc Công ty Hợp Thành (chuyên sản xuất polyester) - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình có 15 công nhân đang làm việc. Một vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến 11 người bị thương. 8 nạn nhân bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. 4 người khác bị thương nhẹ do kính va đập.

Đám cháy đã thiêu rụi tất cả trần, tường gỗ và các đồ vật bên trong khu vực tầng 2. Để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy nổ, Phòng CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã mời Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cùng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đại tá Trung nhận định vụ nổ có thể có 3 nguyên nhân: Do thời tiết, do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận hành thiết bị; trong đó nguyên nhân liên quan tới yếu tố thời tiết là có khả năng cao nhất. Do những ngày trước đó, độ ẩm không khí cao tạo ra tình trạng thời tiết nồm khiến các thanh phát nhiệt đo độ không chuẩn. Thanh phát nhiệt đo độ có thể bị làm nguội xuống 6-7 độ C; vì vậy nhiệt độ phục vụ sản xuất được đẩy tăng lên khiến cho nhiệt độ tại thùng dầu cũng tăng. Khi nhiệt độ tăng quá cao đã khiến dầu phụt ra ngoài, tự động bốc cháy. Hơn nữa khu vực cầu thang xưởng sản xuất lát gỗ nên việc bén lửa phát hỏa càng dễ dàng.

Truy tìm nguyên nhân vụ nổ tại nhà máy sản xuất polyester
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với công ty giải quyết chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy trình vận hành sản xuất của công nhân và nhà máy đảm bảo đúng quy trình. Khả năng cháy nổ do động cơ phá hoại cũng bị loại trừ.

Rất may mắn là khi vụ hỏa hoạn xảy ra, công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện rất tốt nên đám cháy đã được dập tắt trong thời gian ngắn, không lan lửa sang xung quanh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty TNHH Hợp Thành đã tạm ứng cho mỗi nạn nhân trên 50 triệu đồng. Hiện lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với công ty giải quyết chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.

 Danh sách 11 nạn nhân bị thương trong vụ nổ

 1. Đặng Văn Tiệp (SN 1988), trú tại Trọng Quan - Đông Hưng -Thái Bình.

 2. Đoàn Văn Vũ (SN 1991), trú tại TT An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

 3. Nguyễn Văn Trọng (SN 1976), trú tại  Đông Thọ - Đông Hưng - Thái Bình.

 4. Đào Thị Nga (SN 1987), trú tại phường Tiền Phong - TP Thái Bình.

 5. Hoàng Văn Phong (SN 1983), trú tại phường Phúc Khánh - Thái Bình.

 6. Phan Tiến Hưng (SN 1989), trú tại Dũng Nghĩa - Vũ Thư - Thái Bình.

 7. Đào Tuấn Anh (SN 1983), trú tại phường Tiền Phong - Thái Bình.

 8. Trần Văn Tạo (SN 1974), trú tại Dũng Nghĩa - Vũ Thư - Thái Bình.

 9. Phạm Văn Sáng (SN 1989), trú tại  Minh Khai - Vũ Thư - Thái Bình.

 10. Tống Quang Huy (SN 1990), trú tại Kỳ Bá - TP Thái Bình.

 11. Đỗ Ngọc Mạnh (SN 1974), trú tại Tân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình.
 
Anh Thế - Quốc Đô