1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Truy thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế “khai gian”

Tổng Cục Thuế vừa xử lý 107 doanh nghiệp FDI khai lỗ giả trong 3 năm liên tiếp (2008, 2009 và 2010) và thu hồi số thuế hơn 2.230 tỷ đồng. Đây là kết quả thanh tra từ năm 2010 đến nay của Bộ Tài chính.

Có thể truy thu 5.000 tỷ đồng
 
Thể hiện sự quyết liệt chống hiện tượng chuyển giá trong các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), từ quý IV năm ngoái, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế dốc toàn bộ lực lượng thanh, kiểm tra đấu tranh với hiện tượng này, coi đây là trọng tâm của công tác thanh tra thuế trong năm 2011.
 
Truy thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế “khai gian” - 1

Bộ Tài chính đã công khai nhiều "ông lớn" FDI khai lỗ nhiều năm
 
Tại TPHCM, số DN FDI khai báo lỗ năm 2009 đã giảm xuống 34% so với tỉ lệ 39% của năm 2008. Qua công tác thanh, kiểm tra tại các DN này, cơ quan thuế đã truy thu, giảm lỗ được hơn 3.000 tỷ đồng. Cục Thuế TPHCM đánh giá năm nay sẽ giảm thêm được xuống dưới 30% DN khai lỗ. Nếu làm quyết liệt, tỉ lệ này giảm được còn 15%-20% là hợp lý.
 
Theo một lãnh đạo ngành thuế, năm nay cơ quan thuế sẽ thanh tra tại 870 doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá hoặc khai lỗ trong 3 năm liên tiếp (năm 2008, 2009 và 2010). “Số thuế phải truy thu dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng quan trọng, chúng tôi muốn nâng cao ý thức nộp thuế cho doanh nghiệp”- Vị lãnh đạo này nhấn mạnh.
 
Gian lận sẽ rút giấy phép
 
Theo Bộ Tài chính, trong danh sách 120 DN FDI khai lỗ năm 2010 có những tên tuổi lớn như Metro Cash & Carry, BigC, Cty Thuốc lá Philip Morris VN... Số lượng DN không nhiều nhưng phần lớn DN khai lỗ đều có quy mô lớn. Cũng trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ tập hợp các DN đã có số lỗ lớn hơn vốn chủ sở hữu đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem lại quy định về tư cách pháp nhân và có quy định pháp lý phù hợp.
 
Một chỉ tiêu đáng chú ý là tổng số nộp ngân sách/doanh số. Doanh nghiệp nào có chỉ số này ở dạng thấp bất thường so với các doanh nghiệp khác thì được xếp vào danh sách chọn mẫu với định hướng tập trung vào các doanh nghiệp đầu tư lớn nhưng lỗ lớn. Những doanh nghiệp có dấu hiệu lỗ liên tục nhiều năm, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng quy mô họat động, Bộ Tài chính có thể kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét rút giấy phép họat động của doanh nghiệp.
 
Trao đổi về hiện tượng chuyển giá, một quan chức Bộ Tài chính, cho biết vấn đề này có dấu hiệu diễn ra tại rất nhiều doanh nghiệp. Chỉ đơn cử cùng một mặt hàng, cùng chất lượng nhưng sản xuất tại Mỹ giá thành lại rẻ hơn tại Việt Nam rất nhiều. Cái khó là giá thành do DN xây dựng từ chi phí đầu vào thông qua hợp đồng thanh toán mà chỉ có xác định từ “gốc” mới biết chính xác, trong khi những cơ quan chức năng của Việt Nam chưa làm được việc này.

 

Nguồn thu từ thuế giảm mạnh

Theo Tổng cục Thuế, 6 tháng qua, do tác động của nhiều yếu tố kinh tế khách quan, nguồn thu từ thuế giảm mạnh. Chẳng hạn, trong tháng 1-2011, số thuế VAT kê khai khoảng 13.800 tỷ đồng, đến tháng 4- 2011 số thuế khai là 9.200 tỷ đồng, sang tháng 6 còn ở mức 8.600 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân, trong tháng 1 khai nộp trên 3.300 tỷ đồng, sang tháng 6 số thu này giảm còn 2.800 tỷ đồng...

 
Theo Khánh Huyền
Tiền Phong