Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sở VH-TT-DL Quảng Nam ngày 19/2 cho biết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên Quyền Chủ tịch nước, quê tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam).

Di ảnh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Di ảnh cụ Huỳnh Thúc Kháng.
 
Sắp đến, UBND tỉnh sẽ long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy tặng huân chương này. Việc truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh là sự ghi ơn những đóng góp to lớn của cụ với đất nước, nhân dân.

 

Vừa qua, chính quyền hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế cũng đã phối hợp, trình văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho di tích Tòa soạn Báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập, hiện ở địa chỉ 193 Huỳnh Thúc Kháng (TP.Huế). Đây là tờ báo đầu tiên tại Trung Kỳ, xuất bản ở Huế trong giai đoạn 1927-1943.

 

Theo T.T.Thư
 Lao Động