Quảng Nam:

Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu

(Dân trí) - Chiều ngày 18/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - cho biết, cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phét tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

Theo đó, lực lượng gồm Công an huyện Phú Ninh, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức truy quét nhằm ổn định tình hình tại mỏ vàng này.

Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu - 1

Lực lượng chức năng truy quét, phá hủy máy móc của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Lực lượng chức năng truy quét, phá hủy máy móc của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Các khu vực tại mỏ vàng Bồng Miêu được truy quét “vàng tặc” gồm núi Kẽm, Thác Trắng, Đồi Sim, Suối Tre…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiêu hủy nhiều máy nổ, tiêu hủy 5 thùng hóa chất, thu giữ gần 3 tấn đá quặng, lập biên bản và thu giữ 4 xe máy.

Tổng cộng có hơn 150 người đang khai thác vàng trái phép đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực mỏ Bồng Miêu.

Như Dân trí đã đưa tin, thời gian gần đây khu vực mỏ vàng Bồng Miêu ở xã Tam Lãnh trở nên nóng bởi tình trạng người dân địa phương và các nơi khác đổ về khai thác vàng trái phép một cách rầm rộ; tuy lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng tình hình vẫn không thay đổi.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã có ý kiến chỉ đạo địa phương yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng này. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam làm rõ nội dung các báo phản ánh về tình trạng khai thác vàng ở Bồng Miêu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4/2017.

Công Bính