Hà Tĩnh:

Truy đuổi chiếc xe tải gây tai nạn, bỏ chạy hơn 10km

(Dân trí) - Va chạm với xe máy đi cùng chiều, chiếc xe tải kéo lê xe máy và nạn nhân một đoạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, các chiến sỹ CSGT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã truy đuổi hơn 10 km, tóm gọn chiếc xe trên.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 22/12, khi chiếc xe tải mang BKS 37C-014.45  chạy theo đường tránh để về TP Hà Tĩnh. Đến địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chiếc xe tải đã va chạm với một xe máy chạy cùng chiều.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe tải kéo lê xe máy và nạn nhân (chưa rõ danh tính) hơn 30m, khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây tai nạn tài xế nhấn ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc trên, người dân đã ra đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng. 

Một tốp chiến sỹ CSGT huyện Nghi Xuân được điều xuống hiện trường, một tốp còn lại xác minh thông tin báo cho các chốt trạm truy bắt chiếc xe.

 

Chiếc xe tải gây tai nạn bỏ trốn hơn 10 km
Chiếc xe tải gây tai nạn bỏ trốn hơn 10 km

Được các đồng đội thông tin, một tốp các chiến sỹ CSGT đang làm việc tại Km 491+100 QL1A, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 37C-014.45 lưu thông hướng Nghi Xuân - TP.Hà Tĩnh có biểu hiện chạy ẩu, vượt quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Bất chấp lệnh dừng xe của CSGT, tài xế xe tải đã tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã dùng xe tuần tra đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi, tài xế xe tải này liên tục đánh võng, ép không cho xe lực lượng chức năng vượt lên. Chạy hơn 10km đến địa bàn phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh), xe lực lượng chức năng mới vượt lên khống chế được chiếc xe tải.

 

Hiện trường vụ tai nạn trước đó (ảnh Trần Tú)
Hiện trường vụ tai nạn trước đó (ảnh Trần Tú)

Đấu tranh nhanh, tài xế xe tải khai tên Phạm Như Lê (20 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) và nhận mình vừa gây ra vụ tai nạn nói  trên.

Sau khi lập biên bản, lực lượng chhức năng đã đưa chiếc xe và tài xế về trụ sở để điều tra và làm rõ.

Huy Thái