1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Truy bắt thành công nhóm “sưa tặc” liên tỉnh

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang - Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ tiến hành khởi tố 5 đối tượng chuyên dùng xe ô tô 7 chỗ từ các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình xâm nhập TP Bắc Giang vào ban đêm để “hạ sát” cây sưa.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Chức - Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 5 đối tượng Nguyễn Quang Quý (SN 1983), Lê Duy Ba (SN 1985), Lê Duy Nguyên (SN 1986, cùng trú tại Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hóa), Bùi Văn Tưởng (SN 1980) và Đinh Đức Tính (SN 1981, cùng trú tại An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình) với tội danh trộm cắp tài sản.
 
Trước đó, trên địa bàn TP Bắc Giang liên tiếp xảy ra tình trạng chặt trộm cây sưa trong đêm tối ngay trên các trục đường lớn. Đêm 14/9/2011, các đối tượng đã cưa trộm cây gỗ sưa tại đoạn đường Nguyễn Thị Lưu - Trần Phú - TP Bắc Giang. Đêm 3/10, các đối tượng tiếp tục “hạ sát” cây sưa tại đường Xương Giang - Trần Phú - TP Bắc Giang. Những cây gỗ sưa này đều từ 20 đến 25 năm tuổi. 
 
Truy bắt thành công nhóm “sưa tặc” liên tỉnh  - 1
Hiện trường một vụ "hạ sát" cây sưa trên địa bàn TP Bắc Giang.

Sau khi Công an TP Bắc Giang lập chuyên án vào cuộc điều tra nhóm “sưa tặc”, 3h ngày 6/10/2011, lực lượng công an đã lãm rõ, truy bắt nhóm 5 đối tượng Quý, Nguyên, Ba, Tưởng, Tình cùng tang vật gây án gồm 1 xe ô tô Innova mang BKS 30H - 2432, 3 cưa máy, cưa tay các loại, dây thừng…

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp gây ra cả 2 vụ chặt cây sưa tại TP Bắc Giang. Cây sưa chặt vào đêm 14/9, các đối tượng đã bán cho một người Trung Quốc với giá 168 triệu đồng. Đây là vụ triệt phá thành công nhóm “sưa tặc” liên tỉnh thứ 2 trên địa bàn TP Bắc Giang trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thế - Quốc Đô