Đà Nẵng:

Trường mầm non “dính” án ma túy, phụ huynh hoang mang

(Dân trí) - Việc trường mầm non Sao Sáng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị phát hiện chứa 2kg ma túy đá khiến gần 100 phụ huynh học sinh vô cùng hoang mang.

Chiều 24/10, lãnh đạo phường Thọ Quang đã đến trường mầm non Sao Sáng và gặp gỡ các phụ huynh đang gửi con tại đây để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng sau khi công an Đà Nẵng phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn có liên quan đến trường mầm non Sao Sáng.

Trường mầm non Sao Sáng hiện có gần 100 cháu đang theo học
Trường mầm non Sao Sáng hiện có gần 100 cháu đang theo học

Trước khi vào buổi gặp, trao đổi với PV Dân trí, một phụ huynh cho biết, con chị đã quen ở trường này rồi nên giờ chuyển qua trường khác sợ cháu không hợp. “Tôi cũng chưa biết tính sao nữa, để nghe chính quyền nói sao rồi hãy tính”, phụ huynh này cho biết.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Thận có cháu nội đang gửi ở đây lo lắng về việc trong trường có giấu ma túy. "Chúng tôi lo cho các cháu đang được nuôi giữ ở đây lắm, không biết là nhà trường có “đầu độc” các cháu không?", ông Thận lo lắng.

Các phụ huynh tham dự buổi đối thoại.
Các phụ huynh tham dự buổi đối thoại.

Một phụ huynh khác là chị Nguyễn Thị Kim Cương thì cho rằng nếu địa phương đảm bảo việc dạy học và sức khỏe cho các cháu ở đây thì yên tâm. Chị khuyên các phụ huynh khác không nên hoang mang vì chuyện nào ra chuyện đó.

Là người chủ trì buổi gặp với các phụ huynh, ông Nguyễn Đình Vương - Phó Chủ tịch phường Thọ Quang - cho rằng đây là một trường đạt chất lượng tốt của địa phương. Việc đối tượng Phạm Thị Nga bị bắt khi buôn bán ma túy và con gái của Nga là Phạm Thị Bích Phượng (chủ đầu tư trường mầm non Sao Sáng) giấu ma túy trong trường, không liên quan gì đến việc dạy và học ở trường.

Một phụ huynh phát biểu ý kiến với lãnh đạo địa phương
Một phụ huynh phát biểu ý kiến với lãnh đạo địa phương

Theo thông tin tại cuộc gặp, lương của các giáo viên đã được thanh toán hết tháng 9, còn lương thực thì được người đại diện của trường cam kết sử dụng đến hết tháng 10. Theo Phó Chủ tịch phường Thọ Quang, việc dạy và học của các cháu ở đây không liên quan đến việc buôn bán ma túy của mẹ con bà Nga.

Ông Nguyễn Đình Vương cam kết đảm bảo việc dạy và học ở trường. “Nếu trong trường hợp xấu nhất là trường giải tán khi cơ quan công an phát hiện ra số tiền mà mẹ con bà Nga mua lại trường từ nguồn tiền mua bán ma túy thì địa phương sẽ tiếp nhận và đưa các cháu đến các trường khác để tiếp tục học”, ông Vương nói.

Hiện các phụ huynh vẫn đang gửi con tại trường bình thường.
Hiện các phụ huynh vẫn đang gửi con tại trường bình thường.

Về việc đảm bảo dạy học và sức khỏe của các cháu học sinh ở trường, ông Nguyễn Đình Vương cho biết sắp tới địa phương với ngành giáo dục sẽ kiểm tra đột xuất và thường xuyên với trường này. Nếu phụ huynh có ý kiến thắc mắc gì thì cứ liên lạc với chính quyền địa phương để được giải quyết.

Trường mầm non Sao Sáng có tổng cộng 12 lao động đang làm việc bao gồm 1 hiệu trưởng, 1 bảo vệ, 2 cấp dưỡng và 8 giáo viên cùng 94 cháu đang theo học tại đây.

Sau chuyên án ma túy, việc dạy và học ở trường vẫn diễn ra bình thường, sĩ số các em đến trường vẫn được duy trì. UBND phường Thọ Quang cũng đã trực tiếp làm việc với ban giám hiệu trường để định hướng tư tưởng cho đội ngũ, tập thể giáo viên, người lao động làm việc tại đây được yên tâm công tác cũng như phụ huynh yên tâm gửi con em mình đến học.

Hiện nay ông Phạm Hữu Tuấn (là bố ruột của Phượng, chồng cũ của Nga) đã có mặt tại trường và cam kết sẽ đảm bảo mọi hoạt động dạy học của trường diễn ra bình thường.

Công Bính