Bình Dương:

Trường đua ngựa "triệu đô" sắp hoạt động

(Dân trí) - Trường đua trị giá trăm triệu USD của ông Dũng "lò vôi" sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/5, ban lãnh đạo trường đua sẽ nộp hồ sơ xin phép kinh doanh cá cược để tăng gia tiện ích phục vụ du khách.

Trường đua ngựa "triệu đô" sắp hoạt động - 1

Trường đua trị giá trăm triệu USD của ông Dũng "lò vôi" sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/5.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho trường đua Đại Nam (toạ lạc tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) với các môn: đua ngựa, đua chó, biểu diễn mô tô nước trên hồ, biểu diễn xe Go Kart (cấp phép tạm) và thi đấu mô tô thể thao.

Trước đó, trường đua Đại Nam cũng đã hoạt động thử nghiệp vào dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa qua. Hiện tại, trường đua đã hoàn thiện tất cả các hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho biết,

cho hay, trường đua Đại Nam sẽ khai trương chính thức vào ngày 1/5, trường đua vẫn tiếp tục duy trì các giải đua theo hình thức bán vé vào cổng, chưa có cá cược. Vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định có hiệu lực từ 31/3, mở ra cơ hội về về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện, trường đua Đại Nam sẽ nộp hồ sơ xin phép kinh doanh đặt cược để gia tăng thêm tiện ích phục vụ du khách tới trường đua.

Toàn cảnh trường đua trị giá trăm triệu USD của ông Dũng lò vôi.
Toàn cảnh trường đua trị giá trăm triệu USD của ông Dũng "lò vôi".

Khi đi vào sử dụng trường đua Đại Nam sẽ phục vụ 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, Go-kart, Jet-ski và biểu diễn fly-board. Cụ thể: đường đua ngựa có chiều dài 1,6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn; đường đua xe mô tô và Go-kart có chiều dài 2,2km, 15 cua trái phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế; đường đua chó có chiều dài 500m và hồ nước đua Jet-ski và biểu diễn fly-board rộng hơn 10.000 m2.

Bao quanh khu vực đường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa 18.000 chỗ ngồi (giai đoạn hiện tại), cùng 2 màn hình LED (rộng 100 m2/chiếc) hiện đại.

Trung Kiên