Trưởng công an xã cũng xài bằng giả

(Dân trí) - Theo điều tra của Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội), Trưởng Công an xã Đồng Quang đã nhờ người xin hộ bằng tốt nghiệp PTTH hệ bổ túc và sử dụng tấm bằng này để đi học lớp trung cấp chính trị tại chức.

Trao đổi vào chiều 7/12, ông Vũ Đình Phú - Trưởng Công an huyện Quốc Oai - cho biết, đơn vị đã xác minh, kết luận thông tin ông Vũ Tạ Thực (48 tuổi, Trưởng Công an xã Đồng Quang, đảng ủy viên huyện Quốc Oai) không có bằng tốt nghiệp PTTH hệ bộ túc nhưng đã nhờ người xin hộ bằng và sử dụng tấm bằng giả này để đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức tại huyện Quốc Oai, là có thật.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 8/2009, một công an viên xã Đồng Quang tên là Nguyễn Nhã Trượng trong lúc đi photo đã phát hiện tấm bằng PTTH hệ bổ túc mang tên Vũ Tạ Thực, do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/4/2008 là giả. Sau đó, người công an viên này đã đứng tên một người khác để tố cáo việc ông Thực làm bằng giả.

Qua điều tra cơ quan công an kết luận, ông Thực không tham gia dự thi tại Hội đồng thi Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ nhưng vẫn có tấm bằng tốt nghiệp PTTH.

Tháng 11/2009, Công an huyện Quốc Oai đã gửi hồ sơ vụ việc tới huyện Quốc Oai, đề nghị phải nghiêm khắc kiểm điểm và xử lý ông Thực cả về mặt Đảng và chính quyền, theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đề nghị kiểm điểm công an viên Nguyễn Nhã Trượng về hành vi mạo danh người khác viết đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

Phúc Hưng