Nghệ An

Trưởng Công an xã bị “tố” vô cớ đánh người

(Dân trí) - Trưởng công an xã vô cớ dùng công cụ hỗ trợ đánh vào ngực Lê Minh Anh trước sự chứng kiến của người dân. Bị phản ứng, vị này biện hộ là “đang thực thi nhiệm vụ”, bức xúc vì Minh Anh “hỗn với thành viên ban tổ chức”.

Lê Minh Anh với vết đánh của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải (ảnh chụp ngay sau khi sự việc xảy ra)
Lê Minh Anh với vết đánh của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải (ảnh chụp ngay sau khi sự việc xảy ra)

Trưởng CA xã dùng gậy cao su đánh người bầm ngực

Sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng vẫn khiến người dân xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên, Nghệ An) bức xúc bởi lối hành xử của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải. Theo trình bày của anh Lê Minh Anh (SN 1987, trú tại xóm 5, xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên) thì chiều ngày 6/10/2012, trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội đền Vua Lê, UBND xã Hưng Khánh có tổ chức giải kéo co giữa nhân dân các xóm trong xã.

“Vì 2 hiệp đầu hai đội hòa nhau nên xóm 5 và xóm 2 phải tổ chức hiệp đấu thứ 3 để phân thắng bại. Tôi được xóm cử vào thi đấu nhưng khi kiểm tra lại số lượng vận động viên thì đội tôi thừa một người. Lúc này anh Bình đang đứng ở đầu dây bị thương nên tôi được cử vào thay anh Bình. Khi hai anh em đang thỏa thuận với nhau thì ông Phan Bùi Khuyên - người đánh trống cổ vũ cho các trận đấu dùng dùi trống đánh tôi nhưng tôi tránh được. Hai bên xảy ra cãi cọ thì anh Trần Xuân Hải - Trưởng CA xã dùng gậy đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi sân thi đấu”, Lê Minh Anh kể.

Và vết bầm vẫn còn hằn trên ngực Lê Minh Anh sau 10 ngày
Và vết bầm vẫn còn hằn trên ngực Lê Minh Anh sau 10 ngày sự việc xảy ra

Sau khi trận kéo co kết thúc, Lê Minh Anh và ông Mạnh Trọng Thành - xóm trưởng xóm 5 tới gặp Trần Xuân Hải. Lê Minh Anh kể tiếp: “Khi 3 người giáp mặt nhau, tôi chỉ nói đúng một câu “Công an không có quyền đánh đập dân”. Vừa nói dứt câu thì anh Hải giật chiếc gậy cao su trong tay một công an viên đứng bên cạnh vụt vào vai và ngực tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân”.

Sợ có chuyện không hay xảy ra, công an viên và cán bộ xã vào ôm Trần Xuân Hải lại, còn Lê Minh Anh cũng được người dân kéo ra ngoài. Bất bình vì Trưởng CA xã vô cớ dùng công cụ hỗ trợ đánh dân nên người dân nhất quyết không chịu tham gia các trận kéo co tiếp theo. Chỉ khi đích thân Chủ tịch xã Hoàng Văn Ái đứng ra xin lỗi và đề nghị thì các trận kéo co mới được tiếp tục.

“Nếu như tôi quậy phá hay làm gì đó sai thì đã đành. Đằng này tôi không làm gì sai mà anh Hải đánh tôi giữa bao nhiêu người dân khiến tôi rất bức búc. Mà bức xúc hơn nữa là sau khi sự việc xảy ra, anh Hải không hề có một tý thiện chí nào trong việc giải quyết hậu quả. Tới nay tôi chưa nhận được lời xin lỗi nào từ anh Hải. Qua một số nguồn tin, tôi được biết ông Chủ tịch xã đã yêu cầu anh Hải tới nhà tôi xin lỗi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hôm trước, một người bà con của anh Hải còn gọi điện hẹn 2 bố con tôi hoặc là đến nhà anh Hải hoặc ra quán nước để nói chuyện. Vì muốn sự việc giải quyết một cách êm thấm nên tôi không đi bệnh viện để kiểm tra vết thương nhưng rõ ràng anh Hải không có thiện chí trong việc này nên tôi buộc phải viết đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp”.

Mẹ và cậu của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải thừa nhận, việc Hải đánh anh Minh là sai

Mẹ và cậu của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải thừa nhận, việc Hải đánh anh Minh là sai

Đợi mãi không thấy Trưởng CA xã Trần Xuân Hải có ý kiến gì, cũng không thấy chính quyền xã Hưng Khánh có biện pháp xử lý, Lê Minh Anh đã viết đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Sau khi đơn được gửi đi, sáng ngày 16/10, đích thân mẹ và cậu ruột của Trần Xuân Hải đã tới nhà và đề nghị Lê Anh Minh rút đơn. Tại đây, mẹ và cậu Trần Xuân Hải cũng thừa nhận việc Hải đánh người là sai và biện hộ là do “nóng tính, bức xúc vì công việc”.

Chính quyền xử lý chưa kiên quyết?

Mặc dù đã hẹn từ trước nhưng theo đúng lịch hẹn, khi chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Hưng Khánh thì những người có trách nhiệm đều đi vắng, Trưởng CA xã Trần Xuân Hải đi học. Làm việc với chúng tôi, ông Đậu Sỹ Quý - Thường trực Đảng ủy xã Hưng Khánh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tại buổi họp tổng kết, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kiểm điểm hành vi của anh Trần Xuân Hải.

“Chúng tôi cũng đã yêu cầu anh Hải đến nhà gặp và xin lỗi anh Lê Minh Anh cũng như gia đình. Anh Hải báo cáo là đã gặp gia đình anh Anh và nhận được sự thông cảm, bỏ qua của gia đình. Tuy nhiên chúng tôi lại tiếp tục nhận được đơn thư của anh Lê Minh Anh và hiện đang đề nghị anh Hải giải trình vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là cán bộ sai đến đâu sẽ xử lý tới đó, không bao che tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn giải quyết sự việc theo hướng hòa giải. Nếu cả hai bên không tìm được tiếng nói chúng, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Quý cho biết thêm.

Mẹ và cậu của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải thừa nhận, việc Hải đánh anh Minh là sai
Ông Mạnh Trọng Thành - Xóm trưởng xóm 5, người chứng kiến sự việc cho rằng việc Trưởng CA xã Trần Xuân Hải dùng công cụ hỗ trợ đánh người là sai

Cùng quan điểm với ông Đậu Sỹ Quý, ông Nguyễn Đình Phúc - cán bộ tư pháp xã Hưng Khánh cho rằng việc anh Trần Xuân Hải dùng công cụ hỗ trợ đánh anh Lê Minh Anh là sai và có phần nóng vội và xử lý chưa bài bản các tình huống phát sinh ở Lễ hội đền Vua Lê. Ông Phúc cho hay: “Anh Trần Xuân Hải mới được bổ nhiệm làm Trưởng CA xã từ đầu năm 2012, cư xử trong công việc hơi nóng vội. Còn việc anh Hải báo cáo đã gặp và xin lỗi gia đình anh Anh nhưng anh Lê Minh Anh khẳng định là chưa thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Mẹ và cậu của Trưởng CA xã Trần Xuân Hải thừa nhận, việc Hải đánh anh Minh là sai
Trong bản tường trình, Trần Xuân Hải thừa nhận dùng gậy cao su đánh vào người Lê Minh Anh nhưng viện lý do là đang thực thi nhiệm vụ và do nạn nhân hỗn hào, xấc xược với người khác

Trong bản tường trình gửi Đảng ủy, UBND xã Hưng Khánh, anh Trần Xuân Hải thừa nhận có dùng công cụ hỗ trợ đánh vào ngực anh Lê Minh Anh. Tuy nhiên, anh Hải cho rằng mình đang thực thi nhiệm vụ giữ gìn ANTT-ANCT trong lễ hội và cho rằng anh Lê Minh Anh đã có những lời nói xấc xược, hỗn hào với một thành viên BTC lễ hội cũng như xúc phạm bản thân anh Hải. “Qua sự việc vừa rồi tôi nhận thấy do nóng nảy mà đã xảy ra sự việc như vậy. Tôi xin nhận sự khiển trách của lãnh đạo cấp trên”, bản tường trình của anh Trần Xuân Hải viết.

“Cá nhân tôi và người dân xóm 5 cũng như những ai chứng kiến sự việc đều đang chờ các xử lý của lãnh đạo xã và Trưởng CA xã Trần Xuân Hải”, ông Mạnh Trọng Thành - xóm trưởng xóm 5 cho biết.

Hoàng Lam