Trung tâm TP Huế thành "biển nước" sau 2 giờ mưa lớn

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, sáng nay 17/11, thành phố Huế đã đón một cơn mưa lớn kéo dài, khiến vùng trung tâm thành phố hóa thành "biển nước".

Mưa bắt đầu từ tối qua (16/11) nhưng sáng nay, mưa ngày càng lớn, trút nhiều trận mưa to với cường độ mạnh xối xả. Mưa lớn như mưa lụt thường thấy ở Huế. Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, nhiều con đường ở trung tâm bờ nam sông Hương đã bị ngập.

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương mênh mông nước
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương mênh mông nước

Tiêu biểu như đường Hùng Vương, Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Tri Phương… nước ngập gần cả bánh xe. Ở cây xăng ngã 6 gần Trung tâm văn hóa tỉnh cũng bị nước "tấn công" làm nhiều xe máy không vào đổ xăng được. Nhiều phương tiện do chủ quan lội qua biển nước đã bị chết máy, phải dắt bộ.
 
Một số con đường trong thành Nội phía bờ Bắc sông Hương cũng ngập. Đoạn QL1A dưới cầu vượt Thủy Dương, thị xã Hương Thủy ngập khá sâu. Nước ở các con sông ngấp nghé tràn bờ…

Hàng loạt xe bị chết máy (ảnh: Quang Tiến)
Hàng loạt xe bị chết máy (ảnh: Quang Tiến)

Đến 11h trưa, tuy mưa đã ngớt hẳn nhưng nước vẫn ngập sâu. Cho đến 14h cùng ngày vẫn ghi nhận tình trạng ngập ở nhiều đường khu trung tâm TP Huế. Hệ thống thoát nước cũ kỹ và thiếu hiệu quả khiến người dân thành phố khốn khổ khi có mưa to.


Đại Dương