Điện Biên:

Trung tá CSGT bị tông chết khi điều tiết giao thông trong mưa rét

(Dân trí) - Một Trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, giải quyết ùn tắc trên quốc lộ 6, khu vực đèo Pha Đin, đoạn qua huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã bất ngờ bị xe tải tông phải dẫn đến tử vong.

 


Trung tá Hinh bị xe tải cán tử vong (ảnh: Anh Trần/otofun)

Trung tá Hinh bị xe tải cán tử vong (ảnh: Anh Trần/otofun)

 

Trưa nay (25/1), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Vang – Phó phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (Công an tỉnh Điện Biên) xác nhận, sáng nay 25/1, Trung tá Trần Văn Hinh – Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo (Điện Biên) cùng 1 số chiến sỹ CSGT được cử lên quốc lộ 6, đoạn qua đèo Pha Đin để phân luồng giao thông, giải quyết ùn tắc do mưa rét cản trở tầm nhìn của lái xe.

Do nhiệt độ xuống thấp, đường đóng băng nên giao thông tại km 375 QL 6 bị ách tắc. Đến khoảng 8h cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, Trung tá Trần Văn Hinh đã bị một xe tải mang biển số 88C-073… tông phải. Bước đầu xác định do đường trơn trượt, tài xế mất lái nên ép chặt nạn nhân vào thành cầu.

 


Trung tá Hinh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. (ảnh: Văn Thành Chương)

Trung tá Hinh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. (ảnh: Văn Thành Chương)

 

Trung tá Hinh được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh Hinh đã tử vong.

Thượng tá Trần Văn Vang cho biết thêm, cơ quan chức năng đang họp bàn để xử lý vụ việc và điều tra tìm hiểu nguyên nhân.

Nguyễn Dương