1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai tàu khảo sát không người lái vào Biển Đông

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc mới đây đưa tin, chiếc tàu khảo sát không người lái đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển đã tiến hành sứ mệnh khảo sát đầu tiên ở Biển Đông.

 

 

Tàu hải giám Trung Quốc.
Tàu hải giám Trung Quốc.

Theo tờ China Daily, chiếc tàu khảo sát không người lái dài 6m, được Đại học Thượng Hải và công ty Công nghiệp nặng đóng tàu Thanh Đảo Bắc Hải ở Sơn Đông  phối hợp phát triển.

 

Theo tờ Jiefang Daily ở Thượng Hải, tàu đã tham gia vào một cuộc tuần tra gần đây của Cơ quan hải giám Trung Quốc ở Biển Đông và thu thập các dữ liệu hoạt động trong sứ mệnh đầu tiên này.

 

Cũng theo tờ báo, tàu đã thực hiện một cuộc khảo sát nhiều bãi đá ngầm của Trung Quốc.

 

Thông tin về việc triển khai tàu khảo sát không người lái đầu tiên do Trung Quốc tự chế được đưa ra vào thời điểm căng thẳng tăng cao trên Biển Đông. Trung Quốc không ngừng thực hiện các hoạt động nhằm củng cố cho tuyên bố chủ quyền theo cái gọi là “đường 9 đoạn” mà nước này đơn phương đưa ra. Sắp tới đây, ngày 28/4, Trung Quốc cho biết cũng sẽ chính thức khởi động chương trình du lịch ra quần đảo Hoàng Sa, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Việt Nam.

 

Vũ Quý