1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "không giới hạn" hoạt động hải giám tại đảo tranh chấp

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ không giới hạn hoạt động của các tàu hải giám ở vùng biển tranh chấp trên Hoa Đông. Đây là thông báo mới nhất của người đứng dầu Cục Hải dương Trung Quốc, sau khi cơ quan này tiếp tục điều thêm 4 tàu hải giám tới Senkaku/Điếu Ngư ngày hôm qua.

Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại Senkaku/Điếu Ngư

Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại Senkaku/Điếu Ngư.

 

Theo lý giải của Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc (COA) Lưu Tứ Quý, điều quan trọng là nước này "phải cảnh giới chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư".

 

“Cần phải kiên trì giữ quan điểm (Điếu Ngư) là lãnh thổ của chúng ta và phải bảo vệ chúng”, ông Lưu phát biểu với báo giới trong thời gian tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh.

 

Theo Cục trưởng Lưu, quân đội Trung Quốc có thể sẽ chuyển giao nhiều tàu chiến cho Cục Hải dương nhằm tăng cường năng lực cho đội tàu hải giám của nước này. Các tàu này sẽ được điều đến hoạt động tại các vùng biển, bao gồm cả khu vực gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

 

Ông Lưu đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo phát hiện 4 tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải giữa hai nước trong ngày thứ 23 liên tiếp.

 

"Bốn tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển ở phía Đông-Đông Nam đảo Minamikojima, thuộc quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông từ hôm 7/11 và vẫn đang thả neo tại đây", JCG cho biết.

 

Đây là lần xuất hiện thứ 23 liên tiếp của các tàu Trung Quốc tại vùng biển này, khiến JCG phải tăng cường theo dõi chặt chẽ tránh để các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

 

Hiện tại phía Trung Quốc có 5 cơ quan chịu trách nhiệm cử tàu tuần tra tại các vùng biển mà nước này cho là thuộc chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình. Trong đó, COA có nhiều tàu nhất và cũng cử các tàu xuất hiện với tần xuất lớn nhất ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Giới phân tích nhận định Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng "công - thủ" quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đến khi nào Nhật Bản thừa nhận có tranh chấp tại vùng biển này, nhưng tránh không để bùng phát xung đột dẫn tới sự can quân sự của Mỹ.

 

Việt Giang

Theo NHK, Sankei